Chuyển biến công tác vệ sinh môi trường ở Thành phố Vinh

(Baonghean) - Rác thải sinh hoạt là cả một vấn đề lớn đối với các thành phố hiện nay và Thành phố Vinh không ngoại lệ và nhờ những nỗ lực nhất định, gần đây công tác vệ sinh môi trường của Thành phố Vinh đã có những tiến bộ rõ nét trên những góc phố, con đường....

Không khó điểm tên những con đường được làm sạch mỗi ngày, như Trường Thi, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Lênin, Nguyễn Thị Minh Khai… Theo quan sát của chúng tôi, dọc đường Trường Thi có khoảng hơn 70 nhà hàng, quán cóc vỉa hè hoạt động ngày đêm, nhưng vẫn giữ được sạch  - đẹp, không có tình trạng rác thải bừa bãi trên các vỉa hè hay dọc mép trục đường.

Anh Đoàn Xuân Hùng - cán bộ UBND phường Trường Thi cho biết: “Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức, thời gian cho công tác VSMT và đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh được giao quản lý và đảm bảo vệ sinh trên từng tuyến đường cụ thể, gắn biển “xanh – sạch – đẹp”. Lực lượng đoàn viên, thanh niên phường kết hợp với các khối tổ chức đợt ra quân xóa, xé bỏ các biển quảng cáo, các thông tin rao vặt trên các bức tường, cột điện. Từng khối vận động các gia đình phá bỏ ô rau xanh trồng ở các bồn cây xanh trên vỉa hè; nạo vét kênh mương nội khối, 2 quý/lần và duy trì nề nếp làm vệ sinh vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Đặc biệt, phường đã tập trung tuyên truyền và ký cam kết đến các tiểu thương 2 chợ Quán Lau và Trường Thi; các hộ kinh doanh, buôn bán, mở quán cóc, giải khát dọc các trục đường phải chấp hành nghiêm việc gom, đổ rác đúng giờ, nơi quy định. Đội quy tắc của phường phối hợp với các khối giám sát từng hộ kinh doanh, buôn bán, nếu hộ nào vi phạm thì lập biên bản xử lý hành chính; thông báo lần 1, thông báo lần 2 không thực hiện thì ra quân tháo dỡ…”.

Thu gom rác ở tuyến phố Đinh Công Tráng, TP. Vinh.

Cũng nhờ các biện pháp quyết liệt như phường Trường Thi, tại một số phường, xã như Lê Mao, Quang Trung, Lê Lợi, Đông Vĩnh, Hưng Đông…, bộ mặt đô thị cũng ngày càng khởi sắc và sạch hơn. Ông Đặng Văn Bính - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị cho biết: “Nếu chỉ có công nhân môi trường thu dọn vệ sinh và nếu như dọn đằng trước, đằng sau người dân xả rác thì không bao giờ sạch được.

Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và huy động lực lượng toàn xã hội tham gia tổng dọn, giữ gìn vệ sinh chung thì kết quả VSMT trên địa bàn Thành phố Vinh đã đạt được hiệu quả”. Ông Bính cũng cho biết thêm, đối với Công ty Môi trường đô thị, ngoài tổ chức thu dọn vệ sinh trên 119 tuyến đường chính và các khu vực công cộng suốt 12 tiếng đồng hồ ở 2 ca, từ 19h ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau để thu gom cơ bản rác thải vận chuyển về bãi rác Nghi Yên xử lý, thì công ty đã bố trí khoảng 70 công nhân/ngày để tăng cường thu gom rác vào ban ngày ở 19 tuyến phố chính như Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú, Lênin, Xô Viết – Nghệ Tĩnh; Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Đinh Công Tráng, Nguyễn Du...

Hàng ngày tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng vệ sinh đối với từng công nhân lao động, vệ sinh viên làm việc trên từng tuyến đường, kịp thời động viên, nhắc nhở. Công ty cũng tăng cường phối hợp với các phường, xã làm vệ sinh, thu gom rác tại các khu vực giáp ranh với các huyện, thị xã vùng ven và giáp ranh giữa các phường, xã trong thành phố với nhau, như tổng dọn vệ sinh dọc đường ven Sông Lam đoạn từ cầu Bến Thủy xuống hết xã Hưng Hòa; nạo vét đất đá xây dựng và rác thải tồn đọng dọc sông Vinh; thu gom, làm vệ sinh đường Cửa Tiền; các lô đất trống, khu vực có vệ sinh môi trường kém, cống rãnh tồn đọng…. Một yếu tố nữa góp cho môi trường thành phố thời gian qua trong lành hơn đó là ở nhiều cơ quan, đơn vị đã chăm lo hơn về công tác VSMT, làm sạch trong và ngoài khuôn viên cơ quan mình hàng tuần như Báo Nghệ An, Chi cục dự trữ khu vực Nghệ Tĩnh, …

Thời gian tới, song song với việc duy trì các biện pháp trên, Thành phố Vinh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thực tự giác của người dân, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong việc đổ rác đúng vị trí, giờ quy định và làm sạch môi trường xung quanh khu vực cơ quan, nhà mình ở; tổ chức ký cam kết đến tận các gia đình, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị  đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy đinh. Cùng với đó tập trung giải quyết các điểm rác thải xây dựng tồn đọng trên các tuyến đường, điểm đất trống hiện nay để tăng thêm mỹ quan, hướng tới xây dựng môi trường đô thị Vinh văn minh sạch đẹp.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.