Chuyên gia: Đàm phán với trái chủ cần thiện chí của cả 2 bên

Theo Thanh Vũ (Zing)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chuyên gia cho rằng, vấn đề về thời hạn đàm phán và những yếu tố liên quan vẫn còn bị bỏ ngỏ trong nghị định mới về trái phiếu. Do đó, việc đàm phán phụ thuộc thiện chí của 2 bên.

Theo Tổng Cục Thống kê, cả nước có 235 doanh nghiệp bất động sản bị giải thể chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm nay, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ vậy, các công ty địa ốc cũng đối mặt với lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2023 lên tới 119.000 tỷ đồng.

Nghị định số 08/2023 có một số điểm đáng lưu ý như cho phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu không quá 2 năm; cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; tạm hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu...

Chuyên gia nhận định đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu vượt khó và lấy lại niềm tin từ khách hàng. Vì vậy, các đơn vị bất động sản cần tận dụng chính sách này để đưa ra các quyết định đúng đắn trong 9 tháng tới.

Đôi bên chấp nhận thiệt thòi

Theo ông Nguyễn Đức Lập - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, Nghị định 08 ra đời trong bối cảnh các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ở khối ngành bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã phải khất nợ khi các lô trái phiếu đáo hạn.

Vì vậy, ông Lập cho rằng, nghị định mới sẽ tạo cơ sở pháp lý và giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để tái cấu trúc, cơ cấu nợ, hoán đổi thành các tài sản khác phù hợp.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian để đàm phán nhằm kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian để đàm phán nhằm kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

“Nghị định đã tạo điều kiện để hai bên là nhà đầu tư và đơn vị phát hành trái phiếu có cơ hội đàm phán, xử lý những khó khăn, vướng mắc do thị trường gây nên. Đây là cơ hội cuối cùng để doanh nghiệp vượt khó và lấy lại niềm tin từ khách hàng”, ông Lập chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết trước khi có Nghị định 08, doanh nghiệp không thanh toán khi đáo hạn trái phiếu sẽ phải hầu tòa, bị đình chỉ, không được tiếp xúc với các nguồn vốn khác, dừng hoạt động và đi đến phá sản. Điều này sẽ làm doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng và cả nền kinh tế ngày càng khó khăn.

Đôi bên đều sẽ phải chấp nhận thiệt thòi. Dẫu vậy, đây vẫn là cơ hội để cả nhà đầu tư và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Theo ông Đính, nhiều điều kiện ngoại cảnh đã tác động đến ngành bất động sản như suy thoái kinh tế, chính sách thắt chặt tín dụng, cơ chế pháp lý vướng mắc…

Do đó, Nghị định 08 đưa ra để gia hạn thêm thời gian và tạo điều kiện để doanh nghiệp thương thảo với nhà đầu tư. Đôi bên đều sẽ phải chấp nhận thiệt thòi.

"Dẫu vậy, đây vẫn là cơ hội để cả nhà đầu tư và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại”, ông Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp địa ốc đáo hạn trong 2 năm 2023 và 2024 ở mức rất lớn, lên tới 230.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2023 là khoảng 119.000 tỷ đồng.

Giải pháp mang tính tạm thời

Theo TS Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, nghị định mới sẽ tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong việc thực hiện đàm phán đổi “trái phiếu lấy hàng”.

Tuy nhiên, ông Lực cho biết vấn đề về thời hạn đàm phán và những yếu tố liên quan vẫn còn bị bỏ ngỏ trong nghị định.

“Chính phủ không hướng dẫn chi tiết về vấn đề đàm phán. Đây sẽ là vấn đề phụ thuộc vào thiện chí của đôi bên”, ông Cấn Văn Lực chia sẻ.

Vấn đề đàm phán sẽ phụ thuộc nhiều vào thiện chí của đôi bên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vấn đề đàm phán sẽ phụ thuộc nhiều vào thiện chí của đôi bên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Lập nhận định rằng nghị định cũng chỉ là giải pháp xử lý tạm thời để giúp các doanh nghiệp địa ốc vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc giải quyết vấn đề trái phiếu chưa thể giúp thị trường bất động sản được khơi thông hoàn toàn.

“Doanh nghiệp cần nguồn vốn tín dụng nhanh, mạnh từ ngân hàng để tiến hành xây dựng các dự án còn dang dở. Bên cạnh đó, các điểm nghẽn pháp lý cũng cần được tháo gỡ để doanh nghiệp khơi thông nguồn cung và đưa sản phẩm ra thị trường”, ông Lập chia sẻ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết việc đàm phán sẽ tốn nhiều thời gian để doanh nghiệp đạt được thỏa thuận với các trái chủ, thậm chí một số trường hợp có thể thỏa thuận bất thành.

“Nếu việc đàm phán được thực hiện với sự thiện chí, chân thành và tinh thần hợp tác thì đây sẽ là một phương thức tối ưu. Điều này tương tự như hình ảnh những người trên thuyền đang cùng nhau chèo chống để vượt qua phong ba bão táp”, ông Lê Hoàng Châu bình luận.

Ngoài ra, người đứng đầu HoREA cũng chỉ ra rằng Nghị định 08 sẽ “ngưng hiệu lực thi hành” đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy định. Do vậy, trong 9 tháng tới, các doanh nghiệp bất động sản cần nỗ lực tái cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển phân khúc ở thực, có tính thanh khoản cao.

“Các doanh nghiệp cần thực hiện khuyến mãi, tăng chiết khấu, giảm giá bán nhà theo phương châm chấp nhận bán lỗ để 'cắt' lỗ", ông Lê Hoàng Châu khẳng định. Vị này còn nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp bất động sản cần “tồn tại” trước khi tìm cơ hội phát triển trong tương lai.

Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều biến động và chưa thể phục hồi nhanh. Nhiều nền kinh tế lớn vẫn phải đối mặt với các rủi ro như GDP tăng trưởng chậm, lạm phát, thất nghiệp, nợ xấu...

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.