Chuyên gia đánh giá khả năng Mỹ đáp trả tên lửa mới của Nga

Để có sáng chế đủ sức đáp trả vũ khí tên lửa mới của Nga, Hoa Kỳ có thể phải mất đến 10 năm hoặc lâu hơn. Đó là tuyên bố của ông Michael Elléman, GĐ Chương trình không phổ biến vũ khí và chính sách hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế.

"Trong ý tưởng lâu dài, nếu như quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục xấu đi, Hoa Kỳ có thể khởi động các chương trình nhằm đáp trả mối đe dọa từ Nga hướng tới châu Âu hoặc lãnh thổ Mỹ. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi hàng loạt bứt phá công nghệ trong lĩnh vực lá chắn tên lửa, mà tôi cho rằng khó có thể đạt được trong 10 năm tới hoặc thậm chí lâu hơn nữa", - ông nói với Sputnik.

Tuy nhiên, trong triển vọng ngắn hạn hoặc trung hạn, Elleman không thấy có lý do để thay đổi cách tiếp cận của Washington với hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Theo quan điểm của chuyên gia Elleman, Hoa Kỳ khó bố trí tên lửa ở châu Âu trong tình hình hiện nay.

"Tôi không nghĩ là NATO muốn tiếp nhận những tên lửa như vậy…", - chuyên gia giải thích.

Ông cũng hoài nghi về khả năng duy trì Hiệp ước INF và bày tỏ ý kiến rằng bây giờ việc cần làm là tập trung mở rộng Hiệp ước START-3.

Theo lời ông, trong trường hợp không gia hạn Hiệp ước này, sự kiểm soát với vũ khí sẽ suy giảm.

Đồng thời, ông thấy khó đưa ra giải đáp cho câu hỏi liệu việc Hoa Kỳ rút khỏi  Hiệp ước INF có dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang hay chăng.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.