Chuyên gia giải thích lý do vì sao Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 'Dòng chảy phương Bắc-2'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoa Kỳ quen thói quan liêu nên cứ mỗi quý lại đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với "Dòng chảy phương Bắc 2", đây là một yếu tố trong chính sách đối nội của Hoa Kỳ, nhưng điều này không nguy hiểm, Phó Giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Nga Grivach cho biết.

Thói quen quan liêu

Ngoại trưởng Antony Blinken trước đó cho biết, chính quyền Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 tàu và 1 công ty liên quan đến Nga tham gia dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc 2".

"Một mặt, đây là quán tính của bộ máy quan liêu, mặt khác là một yếu tố của chính trị trong nước. Chính quyền Biden đang chịu áp lực từ phía các nghị sĩ vì lý do chính trị và lấy lại tiền từ các nhà vận động hành lang.Chính vì thế mà chính quyền này mỗi quý lại đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với một số tàu riêng lẻ, một mặt vì để tuân thủ các thỏa thuận với Đức, mặt khác để chứng tỏ rằng chính quyền vẫn đang trung thành với chính sách trừng phạt", ông Grivach nói.

Lắp đặt hệ thống "Dòng chảy phương Bắc - 2". Ảnh tư liệu
Lắp đặt hệ thống "Dòng chảy phương Bắc - 2". Ảnh tư liệu

Theo chuyên gia, các biện pháp trừng phạt gây khó chịu và tạo ra bất tiện trong hoạt động của tàu, nhưng không nguy hiểm gì, và cả chủ tàu lẫn các thuyền trưởng đều có thể thích ứng trong điều kiện mới.

Các biện pháp trừng phạt mới đối với "Dòng chảy phương Bắc 2"

Các quan chức Mỹ đang đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 2 tàu và 1 công ty có liên quan với Nga tham gia vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc 2", Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo.

"Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với Công ty Transadria Ltd... tàu của công ty này là Marlin sẽ được đưa vào diện tài sản bị phong tỏa", thông cáo báo chí cho biết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ không nêu tên con tàu thứ hai.

Theo trang web Marinetraffic, Marlin là một tàu tiếp tế hoạt động dưới cờ Nga.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.