Chuyên gia Jernej Kamensek: Bóng đá Việt Nam 10 năm không sản sinh cầu thủ triệu đô
Chuyên gia Jernej Kamensek chỉ ra những lỗ hổng trong đào tạo trẻ khiến bóng đá Việt Nam thiếu vắng ngôi sao đẳng cấp quốc tế dù sở hữu tiềm năng lớn.
Bóng đá Việt Nam đang đối mặt với thực trạng đáng báo động khi không thể sản sinh ra bất kỳ cầu thủ nào có giá trị chuyển nhượng từ 1 triệu USD trở lên trong suốt một thập kỷ qua. Đây là nhận định thẳng thắn của chuyên gia Jernej Kamensek về những nút thắt trong hệ thống đào tạo và phát triển tài năng hiện nay.

Hệ thống đào tạo trẻ quá khiêm tốn so với quy mô dân số
Theo chuyên gia Jernej Kamensek, nguyên nhân cốt lõi khiến bóng đá Việt Nam dậm chân tại chỗ nằm ở quy mô đào tạo trẻ chưa tương xứng. Hiện tại, cả nước chỉ có khoảng 5-10 học viện chuyên nghiệp với tổng cộng khoảng 1.000 cầu thủ trẻ tiềm năng. Đây là con số quá thấp đối với một quốc gia có dân số đông và niềm đam mê bóng đá mãnh liệt.
Ông Kamensek khẳng định rằng Việt Nam khó có thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup nếu chỉ dựa vào số ít học viện này. Thay vào đó, quốc gia cần một hệ thống giải đấu dày đặc và trải rộng từ cấp xã đến tỉnh để sàng lọc tài năng một cách triệt để hơn.
Nghịch lý trong mô hình học viện và độ tuổi tuyển chọn
Chuyên gia người Slovenia chỉ ra điểm yếu trong cấu trúc phát triển khi bóng đá Việt Nam quá phụ thuộc vào mô hình học viện. Ông cho rằng các học viện chỉ nên đóng góp tối đa 30% nguồn lực, trong khi 70% còn lại phải đến từ các câu lạc bộ địa phương và phong trào bóng đá cộng đồng.
Đáng chú ý, việc tuyển chọn cầu thủ từ độ tuổi 11 được coi là một sai lầm chiến thuật. Thực tế, nhiều tài năng bóng đá chỉ thực sự bộc lộ tố chất trong giai đoạn từ 14 đến 18 tuổi. Do thiếu hụt đội ngũ huấn luyện viên cơ sở có trình độ cao, bóng đá Việt Nam đang vô tình bỏ lỡ hàng loạt "viên ngọc thô" trong quá trình phát triển tự nhiên.
Loại bỏ những tư duy cũ kỹ về thể hình và dinh dưỡng
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phân tích của Kamensek là việc cộng đồng bóng đá Việt Nam cần ngừng đổ lỗi cho các yếu tố khách quan như dinh dưỡng hay thể hình. Ông cho rằng đây là những lý do đã lỗi thời từ 15 năm trước và không còn phù hợp với bối cảnh hạ tầng thể thao hiện nay.
Thay vì tập trung vào những rào cản vật lý, bóng đá Việt Nam cần ưu tiên cải thiện trình độ huấn luyện và xây dựng lại hệ thống thi đấu cấp cơ sở. Việc thay đổi tư duy quản lý và đào tạo được xem là chìa khóa duy nhất để bóng đá Việt Nam thoát khỏi vùng trũng và vươn tầm châu lục, tạo ra những cầu thủ có giá trị thương mại và chuyên môn đạt tầm thế giới.


