Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên hy vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng việc thực thi trừng phạt

(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, và có thể muốn chứng kiến liệu Trung Quốc có sẵn sàng nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng hay không.

Đây là nhận định của ông Harry Kazianis, Giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia ở Washington (Mỹ) ngày 7/1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân. Ảnh: EPA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân. Ảnh: EPA
Ông Kazianis cho rằng, mọi đánh giá về thiện chí của Trung Quốc trong vấn đề trên là rất quan trọng, bởi điều này sẽ giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên nắm bắt được cách thức đối phó với chiến dịch gây sức ép của Washington nhằm vào Bình Nhưỡng trong trường hợp chính quyền Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ liên quan việc nới lỏng trừng phạt.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, bất chấp bất đồng gia tăng liên quan cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh vẫn ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Pompeo nói: "Phía Trung Quốc nêu quan điểm rất rõ ràng với chúng tôi rằng vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là hai vấn đề riêng biệt. Trung Quốc thực sự là đối tác tốt, cùng chúng tôi nỗ lực giảm bớt rủi ro xuất phát từ năng lực hạt nhân của Triều Tiên đối với thế giới. Tôi mong muốn họ sẽ tiếp tục làm vậy".

Ông Kim Jong-un đã 4 lần thăm Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011. Ảnh: AP
Ông Kim Jong-un đã 4 lần thăm Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011. Ảnh: AP
Bình Nhưỡng cũng được cho đang cố gắng giành được sự ủng hộ của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy đàm phán với Washington, vốn đang trong tình trạng ngưng trệ do chính quyền Tổng thống Trump ngày càng hoài nghi về ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.