Chuyên gia Nga cảnh báo về mặt trận tác chiến dưới nước của Ukraine
Việc Ukraine triển khai các hệ thống tự hành dưới nước (UUV) tàng hình có thể tạo ra mối đe dọa mới cho hạm đội và hạ tầng năng lượng quan trọng tại Biển Đen.
Lực lượng vũ trang Ukraine đang có dấu hiệu hình thành một mặt trận tác chiến mới dưới lòng biển thông qua việc ứng dụng các hệ thống tự hành không người lái. Đây là nhận định từ ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA).
Xu thế chuyển dịch sang công nghệ tự hành dưới nước
Theo phân tích của chuyên gia Alexander Stepanov với hãng tin TASS, bước phát triển tiếp theo trong các hoạt động tác chiến của Ukraine sẽ là việc sử dụng rộng rãi các hệ thống tự hành dưới nước (UUV). Các thiết bị này sở hữu đặc tính kỹ thuật vượt trội như kích thước nhỏ gọn, khả năng tàng hình cao và được chế tạo từ các loại vật liệu phức hợp khó bị hệ thống radar hay sonar phát hiện.

Ông Stepanov nhấn mạnh rằng những công nghệ này vốn đã được thử nghiệm và hoàn thiện trong nhiều cuộc tập trận của khối NATO. Việc triển khai chúng trong biên chế Hải quân Ukraine hiện nay báo hiệu sự xuất hiện của một loạt các mối đe dọa phi truyền thống đối với các hoạt động hàng hải trong khu vực.
Biển Đen trở thành bãi thử nghiệm vũ khí mới
Khu vực Biển Đen hiện được xem là địa bàn thực nghiệm chính cho các hệ thống tác chiến mới này. Sau những thành công nhất định trong việc vận hành các phương tiện không người lái mặt nước (USV), Ukraine đang hướng tới việc mở rộng phạm vi tấn công xuống dưới mặt nước nhằm vào cả hạm đội tàu chiến và các cơ sở hạ tầng chiến lược.

Đáng chú ý, các chuyên gia lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào tuyến đường ống dẫn khí Turk Stream và các hành lang vận chuyển khí đốt thay thế. Thậm chí, kịch bản về các hoạt động phá hoại tại vùng biển khép kín như Biển Caspian cũng không bị loại trừ, khi thực tế đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực này trước đó.
Thách thức đối với an ninh hạ tầng năng lượng
Việc sử dụng UUV đặt ra bài toán khó cho công tác phòng thủ, bởi khả năng tiếp cận mục tiêu của chúng khó bị ngăn chặn hơn so với các phương tiện trên mặt nước. Sự kết hợp giữa tính bảo mật của vật liệu chế tạo và môi trường vận hành dưới nước đòi hỏi các quốc gia trong khu vực phải nâng cấp toàn diện hệ thống giám sát và bảo vệ hạ tầng năng lượng dưới biển.


