Chuyên gia Nga nhận định kỷ nguyên UAV cảm tử tốc độ thấp đang dần kết thúc
Với tỷ lệ đánh chặn thiết bị bay không người lái hiện đạt mức 90%, chiến trường đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang vũ khí phản lực và tên lửa đạn đạo như mẫu FP-9.
Qua nhiều năm xung đột, các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử sử dụng động cơ piston như Geran của Nga hay các dòng UAV tấn công hạng nhẹ của Ukraine đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, với vận tốc thường dưới 300 km/h, những khí tài này đang dần mất đi lợi thế trước các hệ thống phòng không hiện đại.
Sự lỗi thời của các dòng UAV tốc độ thấp
Nhà báo Nga Andrey Medvedev cho rằng thời kỳ hoàng kim của UAV tốc độ thấp đang đi đến hồi kết. Theo phân tích của ông, hiện nay có tới hơn 90% UAV bị đánh chặn bởi các hệ thống súng máy, tên lửa và vũ khí laser từ cả hai phía. Điều này thúc đẩy một cuộc chạy đua mới hướng tới các dòng vũ khí phản lực hoặc "UAV lai tên lửa" có tốc độ vượt trội.

Ông Medvedev nhận định rằng đối phương đã nhận ra hiệu quả suy giảm của UAV truyền thống và đang tập trung vào phát triển tên lửa. Chuyên gia này nghi vấn rằng các chương trình tên lửa nội địa của Ukraine thực chất có thể là phương thức để hợp thức hóa việc đưa vũ khí từ châu Âu vào chiến trường dưới nhãn mác tự sản xuất.
Phân tích dự án tên lửa đạn đạo FP-9 của Ukraine
Vừa qua, ông Denis Shtilerman, nhà thiết kế trưởng của công ty quốc phòng Fire Point (Ukraine), xác nhận dự án tên lửa đạn đạo FP-9 đang ở giai đoạn tích hợp cuối cùng. Loại tên lửa này được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa với vận tốc cực lớn. Các cơ sở sản xuất của Fire Point hiện được phân tán tại 50 địa điểm khác nhau để đảm bảo tính duy trì.
Về mặt kỹ thuật, giới chuyên gia Nga đánh giá FP-9 có thể được phát triển dựa trên nền tảng đạn tên lửa phòng không có điều khiển (ZUR) từ thời Liên Xô. Thông số kỹ thuật dự kiến của FP-9 bao gồm:
- Tầm bắn: Ước tính khoảng 850 km.
- Trọng lượng đầu nổ: Khoảng 800 kg.
- Nền tảng công nghệ: Hoán cải từ hệ thống phòng không cũ.
Tuy nhiên, ông Medvedev lưu ý rằng việc sản xuất động cơ tên lửa đòi hỏi nền luyện kim phức tạp với các hợp kim niken chịu nhiệt cao, điều mà Ukraine khó có thể tự chủ hoàn toàn trong thời gian ngắn nếu không có sự hỗ trợ về lõi công nghệ từ phương Tây.

Thách thức chiến lược đối với hệ thống phòng không
Sự xuất hiện của các dòng tên lửa và UAV phản lực với vận tốc từ 700-800 km/h đặt ra bài toán kinh tế và kỹ thuật cho lực lượng phòng không Nga. Mặc dù các hệ thống như Buk, S-300 và S-400 có khả năng đánh chặn tốt các mục tiêu này, nhưng chi phí vận hành là một vấn đề lớn.
Việc sử dụng các quả tên lửa phòng không hạng nặng đắt đỏ để tiêu diệt các dòng drone-tên lửa giá rẻ có thể dẫn đến một chiến lược thất bại về mặt kinh tế. Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phát triển các khí tài chuyên dụng, có chi phí thấp nhưng đủ khả năng khắc chế các mục tiêu phản lực mới nhằm duy trì ưu thế trên chiến trường.


