Chuyên gia: Ông Zelensky cần gặp Tổng thống Putin

Tổng thống tương lai của Ukraine Vladimir Zelensky cần gặp ông Vladimir Putin càng sớm càng tốt, để đảm bảo thực thi thỏa thuận Minsk và chấm dứt xung đột ở Donbass. Đó là chia sẻ của giáo sư Jorge Mustre, chuyên gia ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Valencia.

Vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Ukraine đã diễn ra hôm Chủ nhật. Theo kết quả xử lý 99% phiếu bầu, ông Vladimir Zelensky, dẫn đầu cuộc bầu cử với 73,21%, trong khi chỉ 24,46% cử tri ủng hộ nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, ông Piotr Poroshenko.

Ảnh: Sputnik
Ông Vladimir Zelensky. Ảnh: Sputnik
"Tổng thống tương lai phải đối mặt với hai nhiệm vụ lớn không quá khó để hoàn thành. Nhưng chúng có mẫu số chung đó là phá vỡ hình mẫu do Poroshenko đặt ra. Nói cách khác, Ukraine không thể tiếp tục sống, quay lưng với Nga, nơi luôn có quá nhiều mối quan hệ về kinh tế và văn hóa. Đó là sai lầm lớn của tổng thống sắp mãn nhiệm khi tin rằng sẽ có “tuần trăng mật” vĩnh viễn trong quan hệ với phương Tây. Ông Zelensky phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống Putin để thỏa thuận Minsk thực sự có hiệu lực và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến", - chuyên gia nói.

Theo ông Mestre, trong chính sách đối nội của ông Zelensky, “cần phải nỗ lực chống lại “chế độ đạo tặc” (chế độ chính trị tham nhũng), thứ đang chiếm ưu thế ở quốc gia”, nhằm “củng cố niềm tin của người dân và thực hiện cải cách cần thiết”, làm tăng niềm tin của nhà đầu tư và dẫn đến tăng trưởng kinh tế, "cũng như rất cần thiết phải trả lại cho người dân chất lượng cuộc sống tốt hơn".

Chuyên gia lưu ý rằng chiến thắng của ông Zelensky là ví dụ tiếp theo cho thấy mạng xã hội và phương tiện liên lạc mới đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.