Chuyên gia quân sự bình luận về “Cơn ác mộng biết bay” từ Nga

Ấn bản Mỹ Foxtrot Alpha đã viết về "cơn ác mộng biết bay" từ Nga - máy bay không người lái được trang bị súng tự động. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quân sự Boris Rozhin đã bình luận về lý do của sự quan tâm như vậy.
Máy bay không người lái. Ảnh: MAI
Máy bay không người lái. Ảnh: MAI
Chuyên gia người Mỹ Kyle Mizokami trên cổng thông tin Foxtrot Alpha đã đánh giá máy bay không người lái mới của Nga, được thiết kế để đánh chặn UAV đối phương.
Tác giả lưu ý thiết bị này được trang bị một khẩu súng carabin "Vepr", trở thành vũ khí đáng gờm trong cuộc chiến chống lại thiết bị bay không người lái, bởi vì vũ khí này nguy hiểm hơn nhiều so với đạn thông thường.

Thời gian bay của máy bay không người lái là khoảng 40 phút, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Đồng thời, Mizokami gọi sản phẩm mới của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga là "cơn ác mộng biết bay" và lưu ý rằng UAV cũng có thể được sử dụng để tiêu diệt nhân lực đối phương.

"Cuộc chiến kinh hoàng hiện đã diễn ra. Bây giờ hãy thêm vào đó hàng ngàn robot biết bay với súng tự động", chuyên gia Mỹ kết luận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia từ Trung tâm Báo chí Chính trị-Quân sự, ông Vladimir Rozhin đã nhận xét về bài báo.

Bây giờ nhiều quốc gia đang thử nghiệm UAV, ví dụ như Trung Quốc - với các mẫu máy bay không người lái ném bom.

Các nhà phân tích phương Tây đang theo dõi sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã ghi nhận một số tiến bộ trong việc phát triển các loại UAV Nga khác nhau: tấn công hạng nặng, trinh sát và UAV được thiết kế đánh chặn thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ của địch, tiến hành giám sát hoặc tấn công chiến thuật.

Những máy bay không người lái này, theo ông, được đặc biệt quan tâm. "Chính phương hướng phát triển của loại vũ khí này cho thấy, cùng lúc với các phương tiện trinh sát và tấn công, các thiết bị phòng thủ cũng sẽ được nghiên cứu. Các loại vũ khí thích nghi cho việc tiêu diệt máy bay không người lái, hoặc súng cá nhân chống UAV, cũng đang được tích cực chế tạo ở Nga", chuyên gia quân sự nói.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.