Chuyên gia: “Trừng phạt S-400, Mỹ đẩy Ấn Độ vào vòng tay Nga“

Theo Tiểu Đào (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ấn Độ biết rõ việc ký mua các hệ thống S-400 sẽ phải đối mặt với phản ứng từ Mỹ. Tuy nhiên, nước này lên tiếng cho rằng mua vũ khí từ Nga là lợi ích của Ấn Độ và CAATSA là luật của Mỹ chứ không phải luật quốc tế.
chuyen gia: trung phat s-400, my day an do vao vong tay nga hinh anh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf được đặt tại khu vực Moscow (Nga). Ảnh: Sputnik.

Phản ứng trước việc Ấn Độ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước này sẽ có những biện pháp mạnh tay theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng, bất kỳ đòn trừng phạt nào của Washington nhằm vào New Delhi sẽ tác động không nhỏ tới quan hệ song phương giữa hai nước.

“Việc này sẽ đặt một dấu hỏi lớn trong quan hệ Mỹ - Ấn Độ vốn đang không êm ả trong thời gian qua. Thực tế, nó sẽ là phản tác dụng và chỉ đưa Ấn Độ về gần phía Nga hơn bao giờ hết” - ông Amit Cowshish, cựu cố vận tài chính (về mảng mua khí tài quân sự) của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nói với Sputnik.

Được biết, Ấn Độ biết rõ việc ký mua các hệ thống S-400 sẽ phải đối mặt với phản ứng từ Mỹ. Tuy nhiên, nước này lên tiếng cho rằng mua vũ khí từ Nga là lợi ích của Ấn Độ và CAATSA là luật của Mỹ chứ không phải luật quốc tế.

“Khi phía Nga hỏi tôi về các lệnh trừng phạt của Mỹ, tôi đã đáp lại rằng: ‘Vâng, chúng tôi biết rõ là sẽ có thể bị trừng phạt. Thế nhưng, chúng tôi theo đuổi chính sách độc lập. Các ông có thể yên tâm. Dù chúng tôi có thể có liên kết tới Mỹ trong việc phát triển công nghệ, chúng tôi theo đuổi chính sách độc lập.’” - Tổng Tư lệnh Quân đội Ấn Độ Bipin Rawat tuyên bố.

“Ấn Độ sẽ phải sống với cấm vận. Nước này sẽ tìm các giải pháp thay thế để đáp ứng yêu cầu quốc phòng của mình. Trong vấn đề máy bay chiến đấu, Nga, Pháp và Thụy Điển sẽ giúp Ấn Độ như họ đã từng làm trong quá khứ” – ông Cowshish nhận định.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.