Pháp luật

'Chuyến hàng cuối cùng' khép lại hành trình sa ngã của kẻ nhiều tiền án

Trần Vũ - Đặng Nguyễn 09/11/2025 20:33

Từng nhiều lần ra tù vào tội, nhưng Bùi Văn Xuyến vẫn không chịu hoàn lương. Cùng đồng bọn, Xuyến tổ chức mua bán, tàng trữ ma túy từ miền núi đưa xuống thành phố tiêu thụ, thậm chí còn cất giấu cả súng tự chế. Hành trình “ship” ma túy xuống phố của nhóm đối tượng đã khép lại bằng những bản án nghiêm khắc trong phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến dự.

Ship ma túy xuống phố

Phiên tòa xét xử vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng có khá đông người dân đến dự. Họ là thân nhân của 6 bị cáo. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự buồn bã khi người thân vướng lao lý. Trong số các bị cáo trên, có người lần đầu hầu tòa nhưng cũng có đối tượng từng nhiều lần ngồi tù nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Cầm đầu đường dây phạm tội này là Bùi Văn Xuyến (SN 1973, trú xã Tam Hợp, Nghệ An). Sinh ra trong gia đình khó khăn, có đến 8 anh chị em khiến việc học hành của Xuyến bị gián đoạn. Sau khi nghỉ học, Xuyến cũng tu chí làm ăn, từng là chỗ dựa cho bố mẹ... Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, bàn tay của Xuyến đã nhúng chàm với nhiều bản án khác nhau.

0.ảnh pv
Bùi Văn Xuyến thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Trần Vũ

Bản án đầu tiên mà gã đàn ông này phải nhận là vào năm 2000. Năm đó, Xuyến bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 30 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải.

Từng sống cảnh “cơm tù áo số”, nhưng chỉ một thời gian sau người đàn ông này lại dính vào ma túy. Đó là năm 2009, Xuyến tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp (cũ) xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Bảng thành tích bất hảo của Xuyến thêm dày hơn khi vào năm 2013, bị cáo này nhận thêm bản án 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, thay vì quay đầu hoàn lương thì Xuyến lại tìm niềm vui ở những cuộc chơi thâu đêm, những chầu nhậu không biết ngày mai và những lần thỏa ghiền sau cơn phê “khói thuốc trắng”. Ngặt nỗi, muốn có tiền để chơi, có tiền để mua ma túy sử dụng thì không có cách nào nhanh bằng cách biến bản thân từ con nghiện trở thành con buôn và Xuyến đã lựa chọn nó.

Theo đó, cuối tháng 10/2024, với mục đích buôn ma túy để bán lại kiếm lời, Bùi Văn Xuyến đã mua 1 gói ma túy hồng phiến (giá 2,5 triệu đồng) của người đàn ông không rõ lai lịch. Sau đó, Xuyến đưa về cất giấu trong vườn, đợi thời cơ bán cho khách.

Chiều 2/11/2024, Hoàng Văn Hải (SN 1991, trú xã Tam Hợp) liên hệ với Xuyến hỏi mua ma túy. Xuyến lấy một phần trong gói ma túy đã mua để bán lại cho Hải với giá 6 triệu đồng.

Hôm sau, Xuyến rủ Hải đưa hồng phiến đã mua xuống TP Vinh (cũ) để đổi lấy ma túy đá đem về bán. Nghe vậy, Hải đồng ý nhưng lấy bớt ra hơn 2 gam ma túy, mục đích để bán cho người khác.

Sau khi thống nhất, khoảng 17h cùng ngày, Hải, Xuyến và Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1994, trú xã Tam Hợp) cùng nhau đi ô tô xuống TP Vinh. Trên đường đi, các đối tượng rủ nhau mua ma túy đá để sử dụng. Do vậy, Lâm liên lạc với người bạn tên Bùi Huy Hoàng (SN 1997, trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhờ mua hộ ma túy đá.

Được bạn nhờ, Hoàng gọi điện cho Hồ Trung Hậu (SN 1995) hỏi còn ma túy đá không cho Lâm một ít thì Hậu đồng ý. Liền sau đó, Hậu đã lấy ma túy bỏ vào bao thuốc lá rồi nói Nguyễn Văn Bảo (SN 1993) đưa cho Lâm.

Khoảng 0h30 phút ngày 4/11/2024, khi Xuyến, Hải, Lâm đi đến một chung cư ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh (cũ), Xuyến đã đưa cho Lâm 2 viên ma túy để sử dụng. Khi các đối tượng đang phê thuốc thì bị Công an bắt giữ.

Sau khi biết thông tin nhóm người từng nhờ mua ma túy bị Công an bắt giữ, các đối tượng Bùi Huy Hoàng, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Văn Bảo đã đến Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi bị bắt, Xuyến, Hải, Lâm còn khai nhận việc cất giữ ma túy tại nhà. Riêng đối tượng Hải còn bị phát hiện có liên quan đến 2 khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn cất giấu tại nhà bố mẹ. Do đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét, thu giữ súng.

6.ảnh pv
Tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Trả giá

Với hành vi phạm tội trên, các bị cáo Bùi Văn Xuyến, Hoàng Văn Hải và Nguyễn Ngọc Lâm bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Hải còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trong khi đó, 3 bị cáo Bùi Huy Hoàng, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Văn Bảo bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quá trình xét hỏi tại Tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bùi Văn Xuyến thừa nhận biết hành vi mua bán, tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật, bởi trước đó bị cáo từng bị xử phạt tù về tội liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, vì thường xuyên sử dụng ma túy khiến bị cáo trở thành người nghiện, khó cai được. Và để có tiền mua ma túy sử dụng, bị cáo đã bất chấp tất cả mà vi phạm pháp luật. Lần này, Xuyến cùng đồng bọn buôn ma túy từ miền núi rồi đưa xuống thành phố để bán cho con nghiện.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Hải cũng thành khẩn khai nhận. Hải khai sau nhiều năm dính vào ma túy nhưng chưa thể dứt ra được. Trong vụ án này, Hải còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo lời khai của bị cáo này, trước đó 4 năm bị cáo đã mua súng của một đối tượng không quen biết để phòng thân. Thời gian gần đây vì lo sợ cơ quan chức năng phát hiện xử lý nên bị cáo đã đưa khẩu súng trên về cất giấu gác xép nhà bếp của bố mẹ đẻ. Cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện thì hành vi của bị cáo này đã bị lật tẩy.

Trong lần hầu tòa này, các bị cáo thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời. Nhưng với Bùi Văn Xuyến, người từng nhiều lần ngồi tù và giờ là lần thứ tư cầu xin, khó biết lời hối cải này có thực sự xuất phát từ nhận thức về sai lầm hay chỉ là lời nói trên môi của kẻ đã “cõng” nhiều tiền án.

1.ảnh pv
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Riêng ở lần phạm tội này, HĐXX nhận định bị cáo Bùi Văn Xuyến có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra Xuyến bị chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ D11, D12 liệt 2 chi dưới, thương tật 81% vĩnh viễn, và có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Xuyến mức hình phạt chung cho 2 tội danh là 12 năm tù.

Phạm 3 tội cùng lúc, bị cáo Hoàng Văn Hải bị Tòa tuyên tổng hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm bị Tòa tuyên án 4 năm tù. Hai bị cáo Bùi Huy Hoàng, Hồ Trung Hậu cùng lĩnh án 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Bảo lĩnh án 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi Tòa tuyên án, người thân các bị cáo nín lặng, ánh mắt vừa tiếc nuối, vừa lo lắng cho tương lai phía trước. Những bản án hôm nay không chỉ là hình phạt, mà còn là lời cảnh báo đắt giá về con đường ma túy – nơi những lựa chọn sai lầm có thể vĩnh viễn chấm dứt niềm hy vọng và hạnh phúc của cả một đời người.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
'Chuyến hàng cuối cùng' khép lại hành trình sa ngã của kẻ nhiều tiền án
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO