Chuyện không riêng của Duy Mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 1-2022 giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc nhưng dư âm về những sai sót của trọng tài lẫn thái độ cầu thủ trong cuộc vẫn còn khá “nóng” trong dư luận gần xa.

Dư luận hoan nghênh thái độ khách quan, đúng mực của Trưởng ban trọng tài VFF cũng như việc xử lý theo quy định đối với vị vua áo đen, nhưng câu chuyện liên quan đến tình huống phạm lỗi xứng đáng một quả phạt đền cho Hoàng Anh Gia Lai, kèm theo thẻ vàng thứ 2, tương đương thẻ đỏ cho Duy Mạnh cho đến nay vẫn là một dấu hỏi về thái độ cầu thị của tuyển thủ quốc gia này?

Trọng tài sai sót, thậm chí “bẻ còi”, cầu thủ phạm lỗi nặng nhẹ luôn là một phần của bóng đá. Vấn đề là sai sót có hệ thống, đã nhận đủ hình thức kỷ luật vẫn cứ tái phạm thì không còn là chuyện nhỏ, chuyện đáng bỏ qua nữa. Nhiều người biết chuyện một đội bóng luôn được hưởng ưu ái của các trọng tài, đến nỗi mới gần hết lượt đi của giải đấu, có khán giả đã thốt lên “trao ngôi vô địch cho đội B đi là vừa”. Một cầu thủ phạm lỗi vô tình thì phạt thẻ đỏ, còn một cầu thủ phạm lỗi cố tình trong vòng cấm thì “không nhìn thấy vì hai đôi giày cùng màu trắng”, mà câu chuyện này lại nghiêng hẳn về lợi thế cho cùng một đội bóng trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì bất thường, quá bất thường chứ còn gì nữa? Vậy nên Ban trọng tài VFF lên tiếng “ngay và luôn”, công khai mọi việc trên truyền thông là điều cần thiết, quan trọng và nói cho cùng không thể không làm vì sự việc “rõ hơn ban ngày”.

Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua.

Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua.

Chuyện không chỉ liên quan đến một trận đấu hay ngôi vô địch của một giải đấu mà sẽ liên quan đến “việc lớn” của đội tuyển quốc gia, của bóng đá Việt khi thi đấu quốc tế. Ấy là khi trọng tài V-League cứ “thói quen” bỏ qua lỗi nặng và cầu thủ quan niệm giản đơn “trọng tài không thổi là không phạm lỗi” và coi như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục hành vi đó nhưng khi thi đấu quốc tế thì đừng hòng nhé, thẻ đỏ “ngay và luôn”, rời sân ngay lập tức. Hơn ai hết Duy Mạnh biết rõ điều đó, không chỉ một lần trong trận đấu gặp Arabia Saudi ở vòng loại thứ 3 World Cup (9/2021), nhiều tuyển thủ quốc gia biết điều đó trong quá trình thi đấu ở AFF Cup, ở ASIAD, ở vòng loại World Cup 2022…Chả lẽ họ biết rồi lại quên ngay vì đây là V-League?

Chuyện cầu thủ phạm lỗi nặng vì thi đấu quá nhiệt như Duy Mạnh, thậm chí như Ngọc Hải, Đình Đồng, Hoàng Thịnh… từng xảy ra và các cầu thủ đó từng nhận những bài học đích đáng về chuyên môn, về tư cách đạo đức trên sân cỏ. Vấn đề là sau những bài học để đời đó, họ từng bước lớn lên, trưởng thành hơn, chín chắn hơn về mọi mặt, lấy lại sự tin cậy, trao gửi của các huấn luyện viên, của người hâm mộ, của đồng nghiệp.

Duy Mạnh gắn bó với đội bóng thủ đô thêm 3 mùa giải nữa. Ảnh: FBNV

Duy Mạnh gắn bó với đội bóng thủ đô thêm 3 mùa giải nữa. Ảnh: FBNV

Ngọc Hải sau này được tin cậy trao tấm băng đội trưởng Đội tuyển Việt Nam, trở lại là đội trưởng Sông Lam Nghệ An nói lên điều đó. Ngọc Hải ngày một hoàn thiện về kỹ năng chuyên môn, vừa làm chủ mọi tình huống dù bị khiêu khích (như tình huống thực hiện quả penalty đem về thắng lợi 2-1 trước Đội tuyển Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup), nghĩa là đang từng bước đạt đến đẳng cấp của một thủ lĩnh đích thực ở mọi giải đấu trong nước và quốc tế. Hoàng Thịnh trở lại sau quãng treo giò và đang là nhân tố không thể thiếu của đội bóng TP. Hồ Chí Minh, liên tiếp ghi bàn ở V-League dù đội bóng đang trải qua thời kỳ khó khăn và vật lộn để đi lên.

Chuyện nữa là cá tính cầu thủ trên sân cỏ, không hề hiếm trong làng túc cầu giáo. Vấn đề là cá tính dễ chịu hay khó chịu. Chuyện liên quan đến những ngôi sao bóng đá thế giới như Roy Kean, Viera ngày nào ở Giải Ngoại hạng Anh luôn khiến cho mỗi cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này luôn hấp dẫn đến nghẹt thở trong và ngoài sân cỏ, trước giữa và cả sau mỗi cuộc tỉ thí. Nhưng cũng có những cá tính không mang lại niềm vui và sự thu hút kiểu như Gatuso ở AC Milan-máy chém, Costa ở Chelsae-hùng hổ, bặm trợn, gây gổ…

Tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với cầu thủ của HAGL trong vòng cấm của Hà Nội FC. Ảnh chụp màn hình
Tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với cầu thủ của HAGL trong vòng cấm của Hà Nội FC. Ảnh chụp màn hình

Trong khu vực, không ai lạ gì anh chàng Therathoong của Đội tuyển Thái Lan thi đấu xấu mà mồm miệng cũng tệ, hay các “đao phủ” Indonesia từng khiến Hồng Sơn, Sỹ Hùng chấn thương nặng trước kia. Nay ở V-League có vẻ Duy Mạnh cũng là một cá tính mạnh và anh này đang chịu không ít hệ lụy từ đó. Điểm mạnh của tuyển thủ này là thi đấu nhiệt, thể hình thể lực tốt, không “ngán” bất cứ đối thủ nào. Nhưng điểm yếu đi kèm là cự cãi, gây sự và phạm lỗi thô thiển. Bóng đá luôn cần những cá tính mạnh kiểu Duy Mạnh nhưng nếu biết làm chủ nhiều hơn, những điều đáng tiếc sẽ ít xảy ra hơn cho cá nhân và cả tập thể đội bóng.

Rõ ràng, chuyện không riêng Duy Mạnh và liên quan tới cả hệ thống thi đấu của bóng đá Việt. Ai ai cũng muốn bóng đá Việt hội nhập và phát triển, muốn có vé đi World Cup càng sớm càng tốt mà cứ còn “một khoảnh” như cách trọng tài Ngô Duy Lân làm mới đây, như cách Duy Mạnh nhìn nhận về lỗi nặng của mình mới đây thì mọi việc sẽ còn lâu mới đến đích, thậm chí càng đi càng…thụt lùi đáng tiếc./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.