Chuyện phát triển kinh tế, hiến đất mở đường ở Giáo xứ Hưng Thịnh
Nằm trên địa bàn xã Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên cũ), tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây Giáo xứ Hưng Thịnh có nhiều đổi thay, khởi sắc trong mọi mặt đời sống. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bước tiến về kinh tế
Giáo xứ Hưng Thịnh thuộc địa bàn xóm Hưng Thịnh (xã Hưng Tây cũ), được thành lập từ năm 2021 trên cơ sở chia tách từ Giáo xứ Kẻ Gai. Hiện tại, Giáo xứ Hưng Thịnh có 440 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, nguồn thu nhập chính của bà con là sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là ruộng nước và buôn bán nhỏ, thương mại dịch vụ.

Theo ông Trần Văn Trí - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh, trước đây đời sống của bà con giáo dân gặp nhiều khó khăn do độc canh cây lúa, chưa quan tâm áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả đạt thấp.
Những năm gần đây, bà con đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư các loại giống cây, con thích hợp, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, sản lượng ngày càng được nâng cao.
Nhờ đó, các hộ gia đình không chỉ đủ nguồn lương thực đảm bảo nhu cầu hàng ngày mà còn có bán để tăng thu nhập, góp phần xây dựng nhà cửa khang trang, tiện nghi hiện đại.

Đặc biệt, ở xóm Hưng Thịnh nhiều hộ đã bám đất, bám ruộng để làm giàu, trở thành những điển hình về sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Văn Trí dẫn chúng tôi tham quan mô hình trang trại của hộ ông Nguyễn Sỹ Thắng - người được bà con trong xóm gọi là “Tỷ phú nông dân”.
Nhiều năm trước, ông Thắng nhận thầu 1,5ha ruộng hoang để xây dựng trang trại. Trang trại của gia đình ông được xây dựng theo mô hình khép kín với hàng nghìn con vịt, gà và hàng chục con lợn, trong đó chủ yếu là vịt thịt và vịt lấy trứng.

Trứng vịt được ấp lộn tại trang trại, cung ứng cho các nhà hàng trên địa bàn các phường, xã lân cận và quanh Khu công nghiệp VSIP. Hàng năm, trang trại chăn nuôi của ông Thắng cho tổng thu nhập khoảng 3 tỷ đồng, một khoản tiền hầu hết nông dân đều mơ ước.
Cùng với hộ ông Thắng, hộ ông Nguyễn Văn Ân cũng được xem là tỷ phú với công việc chính là kinh doanh lúa, gạo. Mỗi vụ thu hoạch, ông Ân thu mua hàng trăm tấn lúa về xay, xát rồi nhập cho các đại lý kinh doanh gạo. Việc kinh doanh lúa, gạo đã cho ông nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, gia đình có điều kiện xây dựng cơ ngơi khang trang.

Bên cạnh phát triển trang trại, kinh doanh lúa gạo, nhiều hộ dân xóm Hưng Thịnh còn có thu nhập từ nghề mộc, làm bún và kinh doanh dịch vụ (hàng tạp hóa, dịch vụ vận tải, sửa chữa điện tử…). Đặc biệt, nhiều hộ đã tạo điều kiện cho con em đi xuất khẩu lao động ở các nước, mang lại nguồn thu nhập cao.
Theo số liệu thống kê của Ban quản lý xóm, hiện nay toàn xóm có khoảng 450 lao động đang làm việc ở nước ngoài (có gia đình 2 - 3 người), và nhiều người đang làm thủ tục xuất khẩu lao động. Hầu hết các gia đình có con em đi xuất khẩu lao động đều có sự thay đổi lớn về thu nhập và đời sống, đặc biệt là có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang.
Cùng với chăm lo đời sống tinh thần và đức tin, Hội đồng mục vụ còn phối hợp với Ban quản lý thôn, xóm vận động bà con giáo dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống được nâng cao, hiện nay xóm chỉ còn 1 hộ nghèo.
Ông Trần Văn Trí – Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh
Xóm làng khởi sắc
Bên cạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, bà con giáo dân xứ Hưng Thịnh hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn xóm. Trong đó, nổi bật là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại.

Về Giáo xứ Hưng Thịnh hôm nay, chúng ta sẽ được đi trên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp, hai bên là những ngôi nhà cao tầng ngay hàng thẳng lối trông như một khu phố vừa được quy hoạch. Để có được những con đường rộng rãi và bằng phẳng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, lùi tường rào vào trong, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã Hưng Tây (cũ) thực hiện mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên thôn đi qua địa bàn xóm Hưng Thịnh.
Tuyến đường ban đầu chiều rộng chỉ có 4m, nay mở rộng thành 9m, để thực hiện đúng quy chuẩn chỉ còn cách các gia đình hai bên đường hiến đất ở và đất vườn. UBND xã đã phối hợp với Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh vận động bà con giáo dân hiến đất làm đường.
Được vận động, thuyết phục về lợi ích chung, bà con sẵn sàng hiến đất, hiến cây, di dời tường rào kiên cố để mở rộng tuyến đường. Kết quả, người dân xóm Hưng Thịnh đã hiến tổng số gần 2.000m2 đất, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp xóm làng.

Trong đó, nổi bật là các hộ: ông Nguyễn Trọng Đoàn (150m2), Trương Công Hiến (120m2), Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Trọng Lý (100m2), Nguyễn Văn Lượng (80m2)… Có những gia đình sẵn sàng dỡ bỏ cổng và hàng rào trị giá hàng trăm triệu đồng để xóm, xã thi công đường giao thông nông thôn.
Trong lĩnh vực y tế - môi trường, Linh mục Quản xứ Hồ Hữu Liên luôn quan tâm, nhắc nhở bà con bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thu gom và xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh khu dân cư. Phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ.
Trong 4 năm qua, Linh mục Quản xứ và Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh đã vận động bà con quyên góp được 750 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo.
Tại Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025, Giáo xứ Hưng Thịnh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”.
Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Nguyên