Chuyển tội danh đối với nguyên Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy tháng 11, các đại biểu dự họp đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, thông tin xử lý các vụ án được dư luận quan tâm, trong đó, có vụ án liên quan đến việc triển khai Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu.

Sáng 30/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 11. Tham dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và báo cáo tình hình xử lý các vụ việc liên quan đến ban, ngành mình phụ trách, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và triển khai kế hoạch công tác tháng 12.

Theo đó, có nhiều vụ việc vi phạm được dư luận quan tâm thời gian qua đã cơ bản được hoàn tất, ví như vụ việc liên quan kênh tiêu thoát nước xã Nghi Vạn, vụ việc khiếu nại về thi hành án tại huyện Quỳnh Lưu... Đối với vụ án liên quan triển khai Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh cho biết, hiện đã có quyết định chuyển tội danh khởi tố đối với Nguyễn Tâm Long - nguyên Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh "Tham ô tài sản".

Cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Tâm Long. Ảnh tư liệu
Cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Tâm Long. Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 31/7/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, ngày 30/7/2020, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã có các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long (SN 1974), trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc (TP. Vinh) - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại hội nghị, đồng chí chủ trì cũng đề nghị các ban, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài và những tháng áp Tết Nguyên đán cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm về pháo, cướp ngân hàng, tội phạm giết người, cướp giật tài sản, ma túy, có biện pháp kìm hãm tai nạn giao thông…

Đối với quy định được phép sử dụng pháo hoa không nổ, hội nghị đề nghị các cơ quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị định 137 (thế nào là pháo hoa không nổ, cơ sở được cấp phép sản xuất, buôn bán…) và vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, kết hợp tăng cường các công tác quản lý nhà nước về vấn đề này. Tăng kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng, chống hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đối với một số vụ việc cụ thể đề nghị các ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xử lý sớm. Trong tháng 12 các ngành chuẩn bị tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội. Rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 11/2020 về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 70 vụ, làm chết 1 người và 20 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 640 triệu đồng. Tội phạm ma túy phát hiện, bắt 68 vụ, 98 đối tượng, thu gần 8,38 kg heroin, 42 kg và 83.916 viên ma túy tổng hợp, hơn 16 kg ma túy đá. Đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường đã phát hiện 203 vụ, 211 đối tượng, thu gần 675 kg pháo, 150 m3 gỗ các loại và 1,5 tấn động vật. (điển hình như Công an Nghi Lộc bắt giữ vụ vận chuyển 161 kg pháo các loại). 

Thanh tra tỉnh trong tháng đã thực hiện 40 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 62 đơn vị. Qua thanh tra hành chính phát hiện 11/62 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 808 triệu đồng, kiến nghị khác 764 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 57 cuộc đối với 44 tổ chức và 772 cá nhân, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, môi trường. Qua đó, phát hiện 17 tổ chức và 332 cá nhân có vi phạm, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.