CIA cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng tất cả nguồn lực để thay thế Mỹ

Chuyên gia CIA cho rằng Trung Quốc đang ngấm ngầm gây chiến tranh lạnh để đánh bật Mỹ, trở thành siêu cường hàng đầu.
CIA cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng tất cả nguồn lực để thay thế Mỹ ảnh 1

Chuyên gia CIA cáo buộc Trung Quốc ngầm phá hoại Mỹ. Ảnh: AFP.

Bắc Kinh không muốn tham chiến, nhưng chính quyền dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đang âm thầm làm việc trên nhiều mặt trận để phá hoại Mỹ theo những cách thức khác với hoạt động được công bố rộng rãi hơn của của Nga, Michael Collins, phó trợ lý giám đốc trung tâm Đông Á của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hôm 20/7 nói. 

"Tôi sẽ tranh luận rằng điều họ đang tiến hành chống chúng ta về căn bản là chiến tranh lạnh", SCMP dẫn lời ông nói tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado. Theo ông Collins, nó không tương đương với cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ giữa Mỹ và Liên Xô, nhưng "theo định nghĩa", nó là chiến tranh lạnh. Ông cho rằng Trung Quốc đang sử dụng tất cả nguồn lực để thay thế Mỹ, trở thành siêu cường hàng đầu thế giới. 

Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, vượt ra ngoài tranh chấp thương mại xung quanh cuộc trả đũa thuế quan giữa hai nước. Hiện có mối quan ngại về việc Trung Quốc cố đánh cắp bí mật kinh doanh và chi tiết nghiên cứu công nghệ đang được thực hiện ở Mỹ. Quân đội Trung Quốc cũng đang mở rộng và được hiện đại hóa. Mỹ cùng nhiều nước khác đang phản đối việc Trung Quốc xây dựng tiền đồn quân sự tại Biển Đông. 

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Christopher Wray hôm 18/7 cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, đáng kể nhất mà Mỹ phải đối mặt về khía cạnh phản gián. Ông nói các cuộc điều tra gián điệp kinh tế tại tất cả 50 bang của Mỹ cho thấy sự dính líu của Trung Quốc. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.