CIA dường như tham gia quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giới quan sát ngày 10/5 nhận định, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dường như đã tiến hành những nỗ lực sau hậu trường vào phút chót để hoàn tất các chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông Andrew Kim tóc bạc ngồi cạnh ông Pompeo tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Ông Andrew Kim tóc bạc ngồi cạnh ông Pompeo tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cựu Giám đốc CIA, lại có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị các khâu cuối cùng cho cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên, cũng như đưa 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt cóc trước đó về nước.

 Ông Pompeo dường như được ông Andrew Kim hộ tống. Ông Andrew Kim là người đứng đầu Trung tâm Sứ mệnh Triều Tiên thuộc CIA. Trong bức ảnh do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, ông Andrew Kim tóc bạc ngồi cạnh ông Pompeo tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng, ông Andrew Kim, sinh ra tại Hàn Quốc, được cho đã sang Mỹ khi còn là học sinh cấp 3. Nhân vật này có thể được lựa chọn để trợ giúp quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ bởi ông thông thạo cả tiếng Hàn và tiếng Anh, và được quyền tiếp cận các thông tin mật với tư cách là đặc vụ tình báo.

Trước đây, ông Andrew Kim giữ nhiều chức vụ cấp cao trong CIA phụ trách Hàn Quốc và châu Á-Thái Bình Dương, và được biết có kiến thức sâu rộng về Triều Tiên. Quan điểm của ông được cho là chỉ trích quốc gia Đông Bắc Á này.

Ông được cho từng học chung trường cấp 3 tại Seoul với Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon.

Trong bức ảnh do hãng thông tấn nước ngoài đăng tải hôm 9/5, ông Andrew Kim được nhìn thấy đón chào ông Pompeo tại sân bay Bình Nhưỡng, làm dấy lên đồn đoán về việc ông Andrew Kim có thể đã tới Triều Tiên trước đó để có cuộc họp cấp chuyên viên.

Washington và Bình Nhưỡng sẽ sớm thông báo thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.