CLB Hà Nội và Hải Phòng bị phạt nặng do pháo sáng; CLB TP.HCM sắp chiêu mộ 2 ngoại binh Costa Rica

Khôi Nguyên (Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa 2 đội ở lượt trận vừa qua, CLB Hà Nội và Hải Phòng đã bị Ban kỷ luật phạt nặng; Lãnh đạo CLB TP.HCM vừa xác nhận, họ đã đưa sang 2 ngoại binh người Costa Rica để chuẩn bị bổ sung cho giai đoạn 2 của V.League 2020

Hà Nội và Hải Phòng bị phạt nặng do pháo sáng

Để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa 2 đội ở lượt trận vừa qua, CLB Hà Nội và Hải Phòng đã bị Ban kỷ luật phạt nặng.
Ban kỷ luật đã phạt BTC trận đấu của CLB Hà Nội 40 triệu đồng do khán giả “đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động.
Ban kỷ luật đã phạt BTC trận đấu của CLB Hà Nội 40 triệu đồng do khán giả “đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động.

Ngày 21/7, Ban kỷ luật đã ra án phạt cho những sự cố diễn ra ở vòng 10 V.League 2020 vừa qua. Vấn đề nổi cộm nhất diễn ra trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng. Cụ thể, BTC đã không kiểm soát được CĐV Hải Phòng mang pháo sáng vào sân và đốt, sau đó ném xuống sân.

CLB TP.HCM sắp chiêu mộ 2 ngoại binh Costa Rica
Lãnh đạo CLB TP.HCM vừa xác nhận, họ đã đưa sang 2 ngoại binh người Costa Rica để  chuẩn bị bổ sung cho giai đoạn 2 của V.League 2020. Một thông tin khá bất ngờ trong mùa dịch Covid-19.
Được biết, hai ngoại binh gồm Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez đã có mặt tại TP.HCM cách đây khoảng 1 tuần và đang trong thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn ở TP.HCM. Phải đến ngày 30/7 họ mới có thể ra mắt tập luyện cùng các đồng đội ở CLB.
Chân sút Jose Guillermo Otiz sinh năm 1992, cao 1,80m và đang là tuyển thủ của Costa Rica. Người còn lại là Ariel Rodriguez năm nay đã 30 tuổi, cao 1,76m và đang chơi cho CLB Saprissa. 

Được biết, hai ngoại binh gồm Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez đã có mặt tại TP.HCM cách đây khoảng 1 tuần và đang trong thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn ở TP.HCM. Phải đến ngày 30/7 họ mới có thể ra mắt tập luyện cùng các đồng đội ở CLB. 

M.U sẽ "cống nạp" cho Sporting Lisbon 1 khoản kếch xù nếu có vé dự Champions League
Theo báo chí Anh, Sporting Lisbon - CLB cũ tiền vệ Bruno Fernandes sẽ có thêm 1 khoản "tiền thưởng" từ M.U nếu như họ có vé tham dự Champions League 2020/21.
Với tốc độ sử dụng Fernandes của HLV Ole Gunnar Solskjaer (đã 18 trận trên mọi đấu trường) thì có lẽ chỉ cần tới vòng 38 Ngoại hạng Anh vào ngày 26/7 tới là tiền sẽ về tới tài khoản Sporting.
Với tốc độ sử dụng Fernandes của HLV Ole Gunnar Solskjaer (đã 18 trận trên mọi đấu trường) thì có lẽ chỉ cần tới vòng 38 Ngoại hạng Anh vào ngày 26/7 tới là tiền sẽ về tới tài khoản Sporting.

Tháng 1/2020, M.U chi ra 47 triệu bảng để mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Tuy nhiên, sự ràng buộc giữa 2 đội không kết thúc đơn giản như thế. Đầu tiên, M.U sẽ phải trả cho Sporting Lisbon khoản tiền lên đến 4,5 triệu bảng nếu như Fernandes cán mốc 20 trận. M.U cũng sẽ phải trả thêm 4,5 triệu bảng cho Sporting nếu giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Kết quả Aston Villa 1-0 Arsenal: Chết đuối vớ được cọc
Ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, bất ngờ đã xảy ra khi Arsenal bị đội xếp tại nhóm xuống hạng là Aston Villa đánh bại với tỷ số 1-0, qua đó không còn cơ hội cán đích ở Top 7. Như vậy, cơ hội duy nhất để pháo thủ có vé dự Europa League mùa tới là vô địch FA Cup.
Trận thua này khiến Arsenal chắc chắn về đích ngoài Top 7 ở Premier League 2019/20.
Trận thua này khiến Arsenal chắc chắn về đích ngoài Top 7 ở Premier League 2019/20.

Thắng lợi trước Arsenal giúp đội chủ sân Villa Park leo lên thứ 17, thoát khỏi nhóm xuống hạng với 34 điểm, bằng điểm đội xếp thứ 18 Watford song nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Aston Villa vẫn còn 1 trận đấu cuối để định đoạt số phận của mình./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.