Clinton đáp trả khi bị Trump gọi là 'kẻ thua cuộc thảm hại'

Cựu ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump đang "bị ám ảnh" với việc bà liên tục xuất hiện trước công chúng.

clinton-dap-tra-khi-bi-trump-goi-la-ke-thua-cuoc-tham-hai

Bà Hillary Clinton. Ảnh: AFP.

"Các bạn biết đấy, rõ ràng, cựu đối thủ của tôi đang bị ám ảnh bởi những phát ngôn tôi đưa ra", Politico dẫn lời bà Hillary Clinton ngày 18/11 nói tại một sự kiện ở Little Rock, Arkansas, kỷ niệm 25 năm ngày ông Bill Clinton, chồng bà, đắc cử tổng thống Mỹ.

"Người ta bảo với tôi rằng lại xuất hiện thêm một dòng tweet khác vào hôm nay. Thực sự, ngoài tweet và đánh golf, ông ấy đã làm được điều gì? Tôi không thể hiểu", cựu ngoại trưởng Mỹ, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, nói thêm, đề cập đến dòng bình luận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter, gọi bà là "kẻ thua cuộc thảm hại".

Bà Clinton đồng thời khẳng định vẫn sẽ "tiếp tục lên tiếng". Bên cạnh đó, cựu ngoại trưởng Mỹ cũng mỉa mai Tổng thống Trump về các đường lối đối ngoại, so sánh chính sách ngoại giao Twitter của ông với phương pháp tiếp cận mà chồng bà theo đuổi trước những vấn đề quốc tế.

"Ông ấy không tweet mà chú tâm làm việc và ông ấy thực sự đã hoàn thành công việc", bà Clinton nhận xét về chồng mình, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Ông Trump sáng qua đăng tải một thông điệp trên Twitter, gọi bà Clinton là "kẻ thua cuộc tồi tệ và thảm hại nhất mọi thời đại". "Bà ta đơn giản là không thể ngừng lại và đây thực sự là điều tốt đối với đảng Cộng hòa. Hillary, hãy tiếp tục cuộc sống của mình và thử lại sau ba năm nữa", Tổng thống Mỹ viết.

Tổng thống Trump có lẽ đang phản ứng trước một cuộc phỏng vấn do tạp chí Mother Jones đăng tải hôm 17/11, trong đó bà Clinton bày tỏ nghi ngờ về kết quả cuộc bầu cử năm 2016.

Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ câu hỏi liệu ông Trump có thông đồng với Nga can thiệp kết quả bầu cử tổng thống 2016 hay không. Giới tình báo Mỹ cho rằng thông tin trên là chính xác, song phía Nga cũng như Tổng thống Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc.

 Theo VNE 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.