东南亚运动会30:越南U22队在对阵老挝U22队前调整阵容

忠坚 - 阮如 November 27, 2019 17:27

(Baonghean.vn)——越南U22队以6-0战胜文莱,暂时领跑第30届东南亚运动会B组。然而,主教练朴恒绪将无法在对阵老挝U22队的比赛中启用仲雄和陈生。

Sau trận thắng trước Brunei, thầy trò HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm rất cao giành thêm 3 điểm khi gặp U22 Lào vào ngày 28/11. Ảnh: Như Nguyễn
在战胜文莱之后,朴恒绪教练和他的球队决心在11月28日与老挝U22队的比赛中再添3分。照片:阮如
Các cầu thủ U22 Việt Nam lẫn ban huấn luyện trước đó đều phải ký vào một cái sổ
越南U22国家队队员和教练组成员在进入训练场前,必须先在点名簿上签名。照片:阮如

11月27日上午的训练中,朴恒绪教练分别叫出陈生和仲雄的名字,提醒他们注意一些事项。照片:阮如

Trong buổi tập sáng 27/11, HLV Park Hang-seo đã gọi riêng cả Tấn Sinh và Trọng Hùng ra để nhắc nhở. Sau đó, bộ đôi này tập riêng với bác sĩ Choi chứ không tham gia các bài tập bình thường với các đồng đội khác.  Theo tiết lộ từ một thành viên trong Ban huấn luyện U22 Việt Nam, Tấn Sinh bị đau ở cổ chân. Chấn thương này không đáng ngại nhưng rất có thể anh sẽ nghỉ ở trận đấu với U22 Lào để có thể hồi phục một cách nhanh nhất. Ảnh: Như Nguyễn
谭生脚踝受伤,仲雄小腿也有问题。这两名球员很可能缺席对阵老挝U22的比赛。照片:阮如

Sau khi tập chiến thuật, HLV Park Hang-seo đã giành khoảng 10 phút để có những trao đổi riêng đối với 4 trung vệ: Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Đức Chiến. Ảnh: Như Nguyễn
战术训练结束后,朴恒绪教练分别与四名中后卫——黎玉宝、阮清忠、裴进勇和阮德战——进行了约十分钟的单独谈话。照片:阮如

Một ngày trước khi diễn ra trận đấu, HLV Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ rèn các bài tập tấn công biên. Nhiều khả năng Hùng Dũng sẽ ra sân vì ở trận đấu trước, anh cùng HLV Park theo dõi trực tiếp trận Lào - Singapore. Ảnh: Như Nguyễn
比赛前一天,朴恒绪教练只安排球员练习边路进攻。洪勇很可能出场,因为上一场比赛,他和朴教练一起坐在看台上现场观看了老挝对阵新加坡的比赛。照片:阮如
Ở trận đấu gặp Brunei, Trọng Hoàng cũng đã thi đấu và nhiều khả năng vẫn được ra sân trong trận gặp Lào. Ảnh: Như Nguyễn
在对阵文莱的比赛中,Trong Hoang也出场了,他很可能也会在对阵老挝的比赛中上场。照片:Nhu Nguyen
Sau một trận đấu được nghỉ ngơi, Quang Hải cũng đã sẵn sàng ra sân tại SEA Games 30. Ảnh: Như Nguyễn
经过一场比赛的休整,光海已准备好参加第30届东南亚运动会。照片:阮如
Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Lào, HLV Park Hang-seo còn sử dụng 2 cầu thủ chạy cánh là Văn Hậu và Tấn Tài. Ảnh: Như Nguyễn
在这次训练中,朴恒绪教练还使用了两名边锋,分别是文厚和谭泰。照片:阮如

忠坚 - 阮如