俄罗斯“白夜”之城的美丽

October 16, 2016 09:49

(Baonghean.vn) - 圣彼得堡-圣彼得堡是俄罗斯的古都,由沙皇彼得大帝于1703年5月27日在从瑞典征服的土地上建造。圣彼得堡位于涅瓦河三角洲,通往芬兰湾。作为伟大的十月革命的发源地,这座城市经历了许多历史事件,但至今仍保留着其宏伟壮丽的古朴之美。

Tên của thành phố được đặt theo tên của Thánh Peter (một trong 12 môn đồ của chúa Jesu), là thánh bảo hộ của Pier Đại Đế. Chữ “saint” tiếng Pháp là ‘thánh’, “Saint Peter” là ‘Thánh Peter’; còn “burg” tiếng Đức là ‘thành phố’. Như vậy, Sankt-Peterburg nghĩa là
这座城市以圣彼得(耶稣十二门徒之一)的名字命名,他是彼得大帝的守护神圣。法语中,“saint”意为“圣人”,“Saint Peter”意为“圣彼得”;德语中“burg”意为“城市”。因此,圣彼得堡(Saint-Peterburg)的意思是“圣彼得之城”。(图片:圣彼得堡指南粉丝专页)
Thành phố được bao bọc bởi dòng sông Neva xinh đẹp. Không chỉ cung cấp nguồn nước ngọt cho cả thành phố, Neva còn là tấm gương phản chiếu nhịp sống của Saint. (ảnh: fanpage St.Peterburg Guide).
美丽的涅瓦河环绕着这座城市。涅瓦河不仅为整个城市提供淡水,更是圣彼得堡生活的一面镜子。(图片:圣彼得堡指南粉丝专页)
Saint Petersburg là cố đô và là thành phố lớn thứ hai của nước Nga (sau thủ đô Moscow), là thành phố duy nhất trên trái đất được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hoá thế giới. Với hơn 3.700 di tích lịch sử và văn hoá, đại diện cho nhiều phong cách và trường phái kiến trúc thế giới, Saint Petersburg được công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 trên thế giới. Được mệnh danh là thành phố của những cung điện. (ảnh: fanpage St.Peterburg Guide)
圣彼得堡是俄罗斯的古都,也是俄罗斯第二大城市(仅次于莫斯科),也是世界上唯一被联合国教科文组织列为世界文化遗产的城市。圣彼得堡拥有超过3700座历史文化古迹,代表着世界建筑的多种风格和流派。圣彼得堡被公认为全球第八大最具吸引力的旅游城市,被誉为宫殿之城。(图片:圣彼得堡指南粉丝专页)
Cung điện Mùa Đông , là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Saint-Peterburg trên khuôn viên rộng 90.000 m2. Cung điện là thiết kế điển hình của phong cách nghệ thuật Baroque, dùng làm hoàng cung của Sa Hoàng. Sau Cách mạng tháng Mười, Cung điện Mùa Đông trở thành Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia Hermitage (Viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất nước Nga và thứ ba thế giới, sau Viện bảo tàng Louvre (Pháp) và Vatican (Ý), trưng bày trên 3 triệu tác phẩm nghệ thụât thu gom từ khắp thế giới
冬宫是圣彼得堡著名的建筑作品之一,占地 90,000 平方米2该建筑为典型的巴洛克艺术风格设计,曾为沙皇的宫殿。十月革命后,冬宫改建为艾尔米塔什博物馆(俄罗斯最大的艺术博物馆,世界第三大艺术博物馆,仅次于法国卢浮宫和意大利梵蒂冈),展出来自世界各地的300多万件艺术品。
Cung điện Mùa hè nằm ở vịnh Phần Lan. Một trong những thiết kế nổi bật bên ngoài cung điện là đài phun nước màu vàng kim nằm ở giữa. thác nước cao 20m, được phun ra từ miệng một con sư tử, nước chảy xuống hồ chứa và thoát ra vịnh Phần Lan. Đây là cung điện được mô phỏng theo cung điện Versace của nước Pháp. người ta còn gọi cung điện này là cung điện Versace nước Nga
夏宫位于芬兰湾畔。宫殿外部最引人注目的设计之一是位于中心的金色喷泉。20米高的瀑布从狮子口中喷涌而出,水流顺着水库流入芬兰湾。这座宫殿仿照法国范思哲宫建造,因此人们也称它为“俄罗斯范思哲宫”。
Cung điện Mùa thu -  được xây dựng bởi Peter Đại đế cho vợ ông Catherine I. Cung điện trải dài trên 1km và được bao phủ bởi 99 kg vàng ở bên ngoài. Bức tranh lớn trên trần của đại sảnh và rất nhiều hoa văn chạm trổ trên tường đều được dát vàng Phòng Hổ phách – căn phòng huyền thoại và nổi tiếng nhất cung điện được trang trí bằng 450 kg hổ phách. Căn phòng đã bị tháo dỡ vào năm 1941, khi quân Đức chiếm cung điện. 40 năm sau, phòng hổ phách được xây dựng lại. Nga tiêu tốn đến 20 năm và hơn 12 triệu USD để xây dựng lại căn phòng này.
秋宫——彼得大帝为其妻叶卡捷琳娜一世建造的宫殿。这座宫殿绵延一公里多,外部覆以99公斤黄金。大厅天花板上的巨幅壁画以及墙壁上的众多雕刻均镀金。琥珀厅——这座宫殿中最著名、最具传奇色彩的房间——用450公斤琥珀装饰。1941年,德军占领秋宫时,琥珀厅被拆除。40年后,琥珀厅得以重建。俄罗斯耗时20年,耗资超过1200万美元重建了这座琥珀厅。
Nhà thờ thánh Issac là nhà thờ lớn nhất của Nga, và là một trong những nhà thờ lớn nhất châu Âu, với độ cao 101,5m. Mất 50 năm để xây dựng xong nhà thờ.
圣伊萨克大教堂是俄罗斯最大的教堂,也是欧洲最大的教堂之一,高101.5米,耗时50年建成。
喀山大教堂是古典艺术的巅峰之一。136根巨大的石柱令人叹为观止。(图片:圣彼得堡指南粉丝专页)
Nhà thờ đấng cứu thế trên nền máu đổ hay Thánh đường Chúa phục sinh, là nơi Nga hoàng Alexander II bị ám sát năm vào 1881.
滴血救世主教堂或基督复活教堂是沙皇亚历山大二世于 1881 年被暗杀的地方。
Dòng sông Moika chảy qua thành phố tạo nên các kênh rạch tự nhiên và kênh đào chằng chịt  cùng vô số những chiếc cầu cổ kính, nên nó cũng được mệnh danh là “Venice của phương Bắc”. (ảnh: fanpage St.Peterburg Guide).
莫伊卡河流经城市,形成了天然的运河网络,纵横交错的运河和无数古老的桥梁,因此又被称为“北方威尼斯”。(图片:圣彼得堡指南粉丝专页)。
Do nằm ở phương Bắc, ánh sáng Mặt trời khúc xạ từ phía bên kia Địa cầu (nơi đang là ban ngày), vượt qua miền Cực Bắc để tỏa sáng xuống thành phố, nên Saint-Peterburg nổi tiếng với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú “đêm trắng”. Cả thành phố được bao trùm bởi thứ ánh sáng trắng ngà màu sữa tuyệt đẹp. Đi chơi vào những đêm trắng bên bờ Neva để xem cầu mở là
由于地处北极,阳光从地球另一侧(白天所在位置)折射,穿过北极照射到城市上,因此圣彼得堡以“白夜”这一令人惊叹的自然现象而闻名。整座城市笼罩在美丽的乳白色光芒之中。在白夜里前往涅瓦河畔,欣赏敞开的桥梁是圣彼得堡的一大特色。城内的桥梁会在凌晨1点至5点轮流开放,供船只通行。

美国俄罗斯

相关新闻

特色义安报纸

最新的

x
俄罗斯“白夜”之城的美丽
供电内容管理系统- 产品