Cờ, áo cổ vũ U23 Việt Nam bán chạy trước trận chung kết lịch sử

(Baonghean.vn) - Thời điểm hiện tại, Quốc kỳ Việt Nam, áo cờ đỏ sao vàng đang "cháy" hàng tại các cửa hàng quần áo và các chợ.
Sau khi Việt Nam vượt qua Qatar để hiên ngang tiến vào chung kết U23 Châu Á, người dân thành Vinh đã đổ xô ra đường ăn mừng và cùng nhau sống trong những ngày không khí cuồng nhiệt cùng trái bóng.
Chiều mai, vào lúc 15h sẽ diễn ra trận chung kết lịch sử giữa Việt Nam và Uzbekistan nhưng thời điểm này, cờ, áo phục vụ cho việc cổ vũ U23 Việt Nam dường như đã "cháy" hàng.
Các con đường rực màu cờ đỏ sao vàng sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam sau trận bán kết. Ảnh: Internet
Các con đường rực màu cờ đỏ sao vàng sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam sau trận bán kết. Ảnh: Internet
Chị Thúy Hiền, chủ shop quần áo thể thao tại phường Quang Trung cho biết: "Thời điểm Việt Nam vượt qua trận bán kết, tất cả áo đỏ sao vàng Việt Nam tại cửa hàng đã được đoàn "bão" người tại thành Vinh mua sạch. Hiện tôi đã nhập 2 đợt hàng mới với số lượng 1.000 cái phục vụ cho trận chung kết ngày mai".
Nhiều chủ cửa hàng cho biết, đã 10 năm trôi qua, từ khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 thì lượng quần áo, lá cờ bán mới tiêu thụ mạnh như vậy. Tuy nhiên, không khí ngày đó không kéo dài như lần này. Hình ảnh lá cờ Việt Nam phủ đỏ trên mạng xã hội sau chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển U23 đã làm người dân phấn khích tìm đến các cửa hàng mua áo, cờ cổ vũ trận chung kết.
Các trang bị cổ vũ cho U23 Việt Nam được nhiều người tìm mua trước trận chung kết. Ảnh: Quang An
Các trang bị cổ vũ cho U23 Việt Nam được nhiều người tìm mua trước trận chung kết. Ảnh: Quang An
Chị Lê Thị Thủy, tiểu thương chợ Vinh chia sẻ: "Cửa hàng tôi đã nhập gần 2.000 chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hàng trăm lá cờ Tổ quốc về để bán cho người hâm mộ sau trận thắng Qatar. Hiện nay, số lượng cờ và áo đã bán gần hết. Một số đơn vị gọi điện đặt mua với số lượng lớn chúng tôi đã phải từ chối vì không còn hàng".
Chị Bích, tiểu thương chợ Đại học Vinh cho biết thêm: Cửa hàng tôi hiện tại thì áo cờ đỏ sao vàng và cờ kích thước lớn hiện đã hết hàng. Tại các quầy khác đa phần chỉ còn lại băng rôn, hình dán và cờ kích thước nhỏ.
Áo cờ đỏ sao vàng được bán với giá từ 60.000 - 100.000 đồng tùy kích thước và chất liệu tại các chợ. Ảnh: Quang An
Áo cờ đỏ sao vàng được bán với giá từ 60.000 - 100.000 đồng tùy kích thước và chất liệu tại các chợ. Ảnh: Quang An
Hiện giá bán các món đồ dùng cho cổ vũ cũng tăng nhẹ so với trước đây. Áo cờ đỏ sao vàng Việt Nam có giá 60.000 -100.000 đồng/cái tùy kích thước và chất lượng vải, cờ Tổ quốc loại to 30.000 đồng/cái, loại vừa và nhỏ từ 10.000 - 20.000 đồng/cái. Băng rôn có giá 8.000 đồng/cái, các miếng dán trên mặt, tay có giá rẻ hơn là 5.000 đồng/cái.
Trước trận chung kết còn là dịp kiếm "bội tiền" của sinh viên khi nhập quần áo cờ Tổ quốc giá sỉ tại các cơ sở đầu mối và rao bán qua các trang mạng xã hội, kèm thêm dịch vụ ship hàng miễn phí nên đã được nhiều người lựa chọn.
Các món hàng cổ vũ khác cũng có giá bình dân từ 5.000 - 10.000 đồng, khá phù hợp với tất cả mọi người. Ảnh: Quang An
Các món hàng cổ vũ khác cũng có giá bình dân từ 5.000 - 10.000 đồng, khá phù hợp với tất cả mọi người. Ảnh: Quang An
Bạn Phạm Gia Huy, sinh viên trường Sư phạm Kỹ Thuật Vinh cho biết: "Mình cùng các bạn góp vốn nhập quần áo, cờ Tổ quốc, băng rôn đội đầu về và chia nhau rao bán trên mạng xã hội. Nhiều công ty, doanh nghiệp đặt hàng với số lượng lớn đều được vận chuyển hàng miễn phí". Theo Huy tiết lộ thì hiệu ứng U23 đã giúp nhóm của Huy kiếm được số tiền khá trong dịp này./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.