Cô Ba Sài Gòn giành giải Cánh diều Vàng 2017

Cô Ba Sài Gòn đã vượt qua hai đề cử Em chưa 18 và Cô gái đến từ hôm qua giành giải Cánh diều Vàng 2017 hạng mục phim điện ảnh.

Cánh diều là giải thưởng thường niên do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tài năng, tâm huyết cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Cánh diều 2017 năm nay đã thu hút sự tham dự của đông đảo các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch cũng như những người đam mê làm phim trên cả nước.

Cánh diều 2017 còn có sự góp mặt của các ca sĩ với những bài hát nhạc phim nổi tiếng.
Cánh diều 2017 còn có sự góp mặt của các ca sĩ với những bài hát nhạc phim nổi tiếng.

Năm nay, trong số 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải, Cánh diều 2017 đã tìm ra những gương mặt, bộ phim xuất sắc nhất ở tất cả các hạng mục.

Đối với thể loại phim điện ảnh, hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất đã được trao cho "Cô Ba Sài Gòn" của hai đạo diễn Kay Nguyễn và Trần Bửu Lộc. Ngoài ra, ê-kíp làm phim còn nhận giải ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất.

Đạo diễn Kay Nguyễn thay mặt ekip gửi lời cám ơn đến mọi người.
Đạo diễn Kay Nguyễn thay mặt ekip gửi lời cám ơn đến mọi người.
Trong khi đó, giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Diễn viên Kiều Minh Tuấn vai Hoàng trong phim "Em chưa 18". Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trao cho Nhã Phương trong vai Phương của phim "Yêu đi đừng sợ".
Nhã Phương không giấu nổi cảm xúc với giải Vàng.
Nhã Phương không giấu nổi cảm xúc với giải Vàng.
Giải Đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất được trao cho Đạo diễn Lê Thanh Sơn với tác phẩm "Em chưa 18" và Kay Nguyễn phim "Cô Ba Sài Gòn".

Chia sẻ sau khi nhận giải Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất với bộ phim "Em chưa 18", đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết: "Mười ba năm trước được nhận giải Cánh diều bạc, và năm nay, một lần nữa được xướng tên nhưng với một giải cao hơn đó là Cánh diều vàng, tôi thực sự dâng trào cảm xúc hạnh phúc".

"Đây thực sự là một động lực để tiếp tục mạnh mẽ hơn, cống hiến nhiều hơn cho những sản phẩm kế tiếp trên tinh thần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm Em chưa 18 phần 2 sắp tới, để không phụ lòng mong đợi của khán giả".

Đạo diễn Lê Thanh Sơn với tác phẩm ấn tượng
Đạo diễn Lê Thanh Sơn với tác phẩm ấn tượng "Em chưa 18".
 Đối với thể loại phim truyện truyền hình, hạng mục Phim truyện truyền hình xuất sắc nhất đã được trao cho "Thương nhớ ở ai" của hai đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về NSƯT Trung Anh phim "Người phán xử", đồng giải là diễn viên Jimmy Khánh phim "Thương nhớ ở ai". Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc về tay nghệ sĩ Thanh Hương phim "Người phán xử".

Hai diễn viên phụ của "Người phán xử" cùng ẵm giải Vàng.
Hai diễn viên phụ của "Người phán xử" cùng ẵm giải Vàng.
NSUT Lưu Trọng Ninh bồi hồi khi nhận đúp hai giải Cánh diều Vàng.
NSUT Lưu Trọng Ninh bồi hồi khi nhận đúp hai giải Cánh diều Vàng.
Nhóm giải triển vọng cho nền điện ảnh nước nhà.
Nhóm giải triển vọng cho nền điện ảnh nước nhà.

Giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh Diều 2017 năm nay đã để lại nhiều ấn tượng khó quên cho những cá nhân, tập thể xuất sắc.

Kết quả chi tiết các hạng mục tại Cánh diều 2017:

Phim truyện điện ảnh

Cánh diều Vàng: Cô Ba Sài Gòn

Cánh diều Bạc:

- Em chưa 18

- Cô gái đến từ hôm qua

Bằng khen:

- Dạ cổ hoài lang

- Mẹ chồng

- Đảo của dân ngụ cư

Giải cá nhân:

- Biên kịch xuất sắc: Kay Nguyễn phim Cô Ba Sài Gòn

- Đạo diễn xuất sắc: Lê Thanh Sơn phim Em chưa 18

- Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng phim Đảo của dân ngụ cư

- Họa sĩ thiết kế mỹ thuật: Trịnh Thiên Thanh phim Yêu đi đừng sợ

- Âm nhạc xuất sắc: Đức Trí phim Dạ cổ hoài lang

- Âm thanh xuất sắc: Võ Trung Nhân và Nguyễn Trọng Thanh phim Ngày mai mai cưới

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Kiều Minh Tuấn, vai Hoàng phim Em chưa 18

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương, vai Phương phim Yêu đi đừng sợ

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh, vai Miên phim Đảo của dân ngụ cư

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Mi Du, vai mợ Tuyết Mai phim Mẹ chồng

- Diễn viên triển vọng: Hà My, vai Tiểu Li phim Cô gái đến từ hôm qua

Phim truyện truyền hình

Cánh diều vàng: Thương nhớ ở ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh

Cánh diều bạc:

- Lặng yên dưới vực sâu

- Sống trong bóng đêm

- Tử thi lên tiếng

Bằng khen: Lẩn khuất một tên người

Giải cá nhân:

- Biên kịch xuất sắc phim truyện truyền hình: Lê Anh Thúy phim Tử thi lên tiếng

- Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình: Lưu Trọng Ninh – Bùi Thọ Thịnh phim Thương nhớ ở ai

- Quay phim xuất sắc phim truyện truyền hình: Hoàng Tích Thiện – phim Thương nhớ ở ai

- Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình: Trương Minh Quốc Thái – phim Tử thi lên tiếng

- Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình: Xuân Văn – vai Di phim Lẩn khuất một tên người

- Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình: Jimmii Khánh phim Thương nhớ ở ai; NSƯT Trung Anh vai Lương Bổng phim Người phán xử

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình: Thanh Hương vai Phan Hương phim Người phán xử

Phim tài liệu

Cánh diều vàng: Ngày về - đạo diễn Phạm Thanh Hùng

Cánh diều bạc:

- Đất mặn

- Một tấc đất không lùi

- Miền đất hứa

Quay phim xuất sắc: Huỳnh Bá Phúc – Xuân Truyền phim Đời cỏ

Không có đạo diễn xuất sắc phim tài liệu.

Phim ngắn

Cánh diều Vàng: Vô diện - Nguyễn Phan Thảo Đan

Cánh diều Bạc:

- Câu chuyện về ông tời

- Buông

- Lẫn

Phim hoạt hình

Cánh diều Vàng: Người anh hùng áo vải – Phùng Văn Hà

Cánh diều Bạc:

- Bí mật của những đứa trẻ

- Chuyện dưa hấu

- Đạo diễn xuất sắc phim hoạt hình: Phùng Văn Hà phim Người anh hùng áo vải

- Họa sĩ chính phim hoạt hình: Nguyễn Thị Hồng Linh phim Bí mật những đứa trẻ

Phim khoa học

- Không có Cánh diều Vàng, không có giải Đạo diễn và quay phim xuất sắc.

tin mới