Cô bé 10 tuổi ở Tuyên Quang độc lập tài chính từ lớp 2

Lớp hai, Bảo Ngọc suy nghĩ đến sự khác biệt trong kinh doanh. Sau ba năm "gây dựng sự nghiệp", em đã tự lo mọi chi tiêu của bản thân.

Trong chương trình "Mặt Trời bé con" (Little Big Shots) lên sóng tối 2/12, Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phan Thiết (Tuyên Quang) khiến nhiều người thán phục bởi kiến thức và tâm huyết của em trong kinh doanh

Bảo Ngọc cho biết hơn ba năm qua, em đã bán nhiều thứ như chè bưởi, sách và đồ chơi. Trong đó, chè bưởi là mặt hàng khởi nghiệp của cô bé 10 tuổi.

Cũng như những người làm kinh doanh khác, Ngọc gặp khó khăn về vốn ngay từ đầu. Em quyết định vay lãi từ mẹ để mở cửa hàng online. "Đây là cửa hàng do một mình cháu bán và làm chủ", Ngọc nói và khẳng định bố mẹ không bỏ vốn hay quản lý cửa hàng này.

Để tạo sự khác biệt với những quán chè bưởi khác, cô bé suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra tên cửa hàng ban đầu không ổn khiến mọi người nghĩ chè bưởi ở đây bình thường nên đã thay đổi một cái tên khác thu hút hơn là "Chè bưởi bầm nấu".

"Cháu nghĩ cái tên này khá thú vị, khiến khách tò mò và họ đã vào trang bán hàng của cháu", Ngọc nói và thông tin ngày ít khách, em bán được khoảng 50 cốc chè, ngày đông khách như dịp lễ, em bán 400 cốc.

Bất kỳ ai muốn kinh doanh hiệu quả đều phải có chiến lược cụ thể. Mỗi lần ra mặt hàng mới, Bảo Ngọc đều lập bản đồ kinh doanh với các nhánh lớn là ý tưởng, kế hoạch, phương thức, nhập hàng, truyền thông và bán hàng.

Mỗi nhánh lớn lại bao gồm nhiều ý nhỏ. Ví dụ về kế hoạch, em nghĩ cách để có vốn, thời gian, địa điểm bán hàng ra sao; hay về nhập hàng, em phải tìm nhà cung cấp như thế nào và tìm hiểu giá cả thị trường để quyết định mức giá đủ sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình.

Với ba năm bán hàng, Ngọc có một số tiền đủ để sống tự lập. Ví tiền của em lúc nào cũng có hơn một triệu. Nói về cách quản lý tiền bạc, Ngọc cho biết em luôn chia số tiền kiếm được thành sáu phần. 50% trong số đó dành cho nhu cầu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt. Số còn lại dành cho giáo dục, tự do tài chính, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và tiết kiệm dài hạn.

Cô bé Tuyên Quang khẳng định điều quan trọng nhất trong kinh doanh là tâm huyết. "Mình phải hoàn toàn yêu thích mới làm tốt được", Ngọc nhận định.

Em hâm mộ tỷ phú Jack Ma với câu nói: "Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời", hay câu nói của Bill Gates: "Bạn sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn nhưng bạn chết đi trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn".

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.