Cô bé nhà nông đạt điểm khối C cao nhất huyện lúa

(Baonghean.vn) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, em Nguyễn Thị Yến ở xóm 2 xã Trung Thành (Yên Thành) vẫn luôn nỗ lực vươn lên dành nhiều thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, em là thí sinh có điểm xét tuyển đại học khối C cao nhất của huyện.

Nguyễn Thị Yến là con gái út trong gia đình đông con, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chật vật nên em không có điều kiện học thêm như các bạn bè cùng trang lứa. Bằng tình yêu thương của cha mẹ, sự hỗ trợ, dìu dắt của các thầy cô giáo tâm huyết, Yến luôn tự giác, nỗ lực trong tập tập, rèn luyện, phấn đấu làm con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng những người luôn sát cánh, động viên em.

Bởi thế, trong suốt 12 năm học, em lúc nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, dành nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi của trường, của huyện. Năm lớp 11, em đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý.

Em Nguyễn Thị Yến miệt mài bên góc học tập.
Em Nguyễn Thị Yến miệt mài bên góc học tập.

Là học sinh lớp chọn khối C của trường, một khối học được xem là kén học sinh nhưng với cô học trò nhỏ bé này, bằng chính ý chí, nghị lực của mình, em đã xây dựng đề cương học tập cụ thể cho từng môn học, phân phối thời gian học tập phù hợp để học đồng đều các môn, đặc biệt là tìm ra mối liên hệ của cả ba môn học để tạo hứng thú cho mình.

Bên cạnh đó,  em thường cập nhật kịp thời các tin tức nóng, những sự kiện quan trọng, học tập trên mạng, trao đổi trực tiếp với các cô giáo và tích cực viết các bài làm văn theo dạng đề để trau chuốt vốn từ cũng như vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn để có những phần liên hệ, mở rộng... Nhờ vậy mà trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, em đạt 25,75 điểm (Văn  8,5 điểm, Sử 8,5 và Địa lý 8,75 điểm), trở thành thí sinh có điểm số khối C cao nhất huyện Yên Thành. 

Nguyễn Thị Yến cùng bố mẹ và anh trai.
Nguyễn Thị Yến cùng bố mẹ và anh trai.

Với số điểm này, Yến đậu cả Học viện Báo chí và tuyên truyền và Đại học luật Hà Nội, là nữ sinh duy nhất ở khối C huyện lúa lọt vào danh sách được UBND tỉnh tuyên dương, trao thưởng.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A6-Trường THPT Yên Thành 2 phấn khởi cho biết:“Suốt 3 năm học, Yến luôn là cô học trò chăm ngoan, học giỏi, có ý thức tự giác, hoà đồng, luôn luôn giúp đỡ bạn bè, quan tâm đến thầy cô giáo. Ngoài hoàn thành tốt vai trò lớp phó học tập, em Yến còn tham gia tích cực các hoạt động phong trào của đoàn, của lớp...”.

Hồng Nhung – Đăng Thiết

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.