Có ca nhiễm Covid-19 mới, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An họp khẩn, phong tỏa 1 khu ở Bệnh viện HNĐK tỉnh

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngay lập tức phong tỏa Khu 3 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.
Tối nay (13.7), PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đã có cuộc họp khẩn cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khi Khu cách ly Trung tâm Nhiệt đới của Bệnh viện xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới. Cùng tham dự có TS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế; PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo  CDC Nghệ An.
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Theo báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Ngày 1/7, Bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân T.V.T, ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành (có con trai đi làm ở Bình Dương về ngày 26.6).
Trước lúc nhập viện, Bệnh viện đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình sàng lọc và cho lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân T.V.T và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhân vào điều trị ở Khu 3 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 3 và 8/7, đều có kết quả âm tính...Tuy nhiên trước lúc ra viện, ngày 13/7, Bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Sau khi phát hiện có ca dương tính, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã khẩn trương điều tra, truy vết, tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, tiến hành phun tiêu trùng, khử độc.
Sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu Bệnh viện ngay lập tức phong tỏa Khu 3 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập", thực hiện cách ly đủ 14 ngày. Đồng thời không cho bệnh nhân điều trị ở các khu của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới ra viện.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu Bệnh viện ngay lập tức phong tỏa Khu 3 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Thành Cường
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngay lập tức phong tỏa Khu 3 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Thành Cường
Yêu cầu bệnh viện tiến hành rà soát bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra viện từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trong vòng 14 ngày qua; báo cáo với CDC Nghệ An và cùng phối hợp với các địa phương để truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời; tiếp tục điều tra, truy vết rộng và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2 và cho tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện nay đang điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.
Giám đốc Sở Y tế cũng đã chỉ đạo CDC Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Thành tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ học liên quan đến bệnh nhân.
Được biết, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ trước tới nay luôn triển khai rất nghiêm ngặt, bài bản và đúng quy định của Bộ Y tế về phân luồng, sàng lọc bệnh nhân trước lúc cho nhập viện điều trị. Trong đó, quy định khi các bệnh nhân và người nhà trước lúc xuất viện, tuyệt đối không được vào - ra khỏi khu điều trị.
Việc tiếp tục xuất hiện ca dương tính là điều đáng tiếc. Tin chắc rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở Y tế và sự vào cuộc tích cực của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế./

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.