Cô chủ trẻ với thương hiệu hàng Thái ở thành Vinh

(Baonghean) - Trong điều kiện thị trường đầy biến động như hiện nay, việc tạo cho mình kênh thông tin, địa chỉ mua sắm có uy tín, chất lượng luôn thu hút sự quan tâm của xã hội. Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng, cô chủ trẻ Vũ Thị Mai Thương đã gây dựng thành công cửa hàng kinh doanh hàng Thái Lan mang tên Thắng Thương tại địa chỉ số 30 và số 40 đường Hồng Bàng - TP.Vinh.

Chị Vũ Thị Mai Thương sinh ra và lớn lên tại Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bà ngoại là người gốc Thái Lan nên có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ cũng như định hướng nghề nghiệp của chị. Hòa bình lập lại, bà ngoại chị theo chồng về Việt Nam sinh sống. Thuở nhỏ, mỗi lần có anh em bà ngoại về thăm, Mai Thương được thưởng thức rất nhiều các món ăn mang hương vị Thái.

Chân dung bà chủ trẻ Mai Thương- Chủ cửa hàng kinh doanh hàng Thái Lan chính hãng.
Chân dung bà chủ trẻ Mai Thương - Chủ cửa hàng kinh doanh hàng Thái Lan chính hãng.

Chị có nhiều cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu hàng Thái Lan chính hãng, đặc biệt các loại sản phẩm đồ nhựa, bánh kẹo, nước ngọt, đồ điện dân dụng... rất phù hợp với nhu cầu tiêu dùng người Việt. Đây cũng chính là động lực lớn giúp chị có được thành công trên con đường kinh doanh mà mình lựa chọn.

Với ý chí quyết tâm cộng niềm đam mê, sau khi lập gia đình và chuyển về sinh sống tại thành phố Vinh, Mai Thương cùng gia đình đầu tư hệ thống cửa hàng bán lẻ hàng Thái hiện đại dạng Mini Mart với hàng trăm sản phẩm tiêu dùng các loại đảm bảo chủng loại, mẫu mã.

Bản thân chị sang tận Thái Lan tìm hiểu gặp gỡ các công ty, cửa hàng sản xuất, nhà phân phối có uy tín để đặt hàng, như các hàng bánh kẹo, đồ uống, hóa mỹ phẩm sản xuất tại 2 tỉnh Udon, BăngKok, các hãng đồ điện dân dụng nổi tiếng và có thương hiệu lâu đời như Mitsubishi, JipLai, Sharp. Riêng hàng đồ nhựa được nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan về cửa hàng với nhãn mác “Made in Thai Lan” của chị đã chiếm được thị phần mua sắm không nhỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chủ cửa hàng Mai Thương hướng dẫn nhân viên cách tư vấn cho khách hàng.
Chủ cửa hàng Mai Thương hướng dẫn nhân viên cách tư vấn cho khách hàng.

Nhờ tạo được niềm tin và thương hiệu trên thị trường mua sắm trong và ngoại tỉnh, cửa hàng Thắng Thương ngày càng ký được nhiều hợp đồng bán hàng cho nhiều công ty và các nhà phân phối chuyên nhập khẩu hàng Thái Lan có uy tín trong nước. Điển hình như Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị - Số 01, đường Phan Bội Châu - TP. Đông Hà (Quảng Trị) chuyên phân phối hàng nhựa gia dụng, mỹ phẩm Thái trong đó có thương hiệu của tập đoàn nổi tiếng Lion ThaiLan, Công ty Trung Huy - Số 28, đường Phan Huy Chú - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh chuyên phân phối dao KiWi, đồ Innox 2 Bra, thủy tinh Occan cùng nhiều mặt hàng khác.

Đặc biệt, cửa hàng còn ký được nhiều đơn hàng thực phẩm với  Công ty Vạn Thịnh bán hàng mỳ tôm, bim bim, Công ty Thương Hiền - Số 423, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội về phân phối bánh kẹo, nước ép trái cây, gia vị lẩu, tương ớt Thái Lan chính hãng…

Cửa hàng luôn là địa chỉ mua sắm tin cậy của bà con nội trợ thành phố Vinh.
Cửa hàng luôn là địa chỉ mua sắm tin cậy của bà con nội trợ thành phố Vinh.

Để làm nên thành công trong kinh doanh, Mai Thương rất chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm hàng hóa. Hàng bán ra cho người tiêu dùng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem nhãn phụ, giá cả được niêm yết trên sản phẩm. Chị quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, phụ trách quầy hàng riêng đều phải có kỹ năng thông tin bán hàng và hiểu thị trường để tư vấn cho khách.

Bởi vậy, khi đến với cửa hàng kinh doanh hàng Thái của cô chủ trẻ năng động này, khách hàng luôn cảm thấy thoải mái về không gian mua sắm, yên tâm về chất lượng và hài lòng về thái độ phục vụ. Được biết, cửa hàng đã thành lập trang Wepsite “Sieuthithangthuong.com’’ để bán hàng trực tuyến qua mạng, giúp tiện lợi, nhanh nhạy trong giao dịch và chuyển hàng tận nơi cho khách hàng.

Tâm sự với chúng tôi, cô chủ trẻ Mai Thương không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ rằng chị đã góp phần nhỏ bé làm cho hình ảnh đất nước Thái Lan của bà ngoại mình hiện diện tại Vinh, đem văn hóa ẩm thực, đặc sản vùng miền, các mặt hàng tiêu dùng tốt nhất, tiện dụng nhất phục vụ khách hàng trên quê hương xứ Nghệ...

Cửa hàng Thắng Thương trên đường Hồng Bàng (Thành phố Vinh).
Cửa hàng Thắng Thương trên đường Hồng Bàng (Thành phố Vinh).

Mai Sơn

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.