Cổ động viên quê nhà đặt trọn niềm tin vào Trần Thế Trung ở trận chung kết Olympia

Mỹ Hà (Ảnh - Kỹ thuật: Thành Cường)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vượt qua nhiều vòng thi gay cấn, ngày mai Trần Thế Trung cùng với 3 thí sinh khác sẽ cùng đua tài ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Trước trận đấu quan trọng này, nhiều lời chúc ý nghĩa và nhiều kỳ vọng đã được gửi gắm tới chiến binh leo núi xuất sắc của Trường chuyên Phan Bội Châu.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đến thời điểm này, khi đã vào đến trận chung kết thì tất cả các em đã cùng chiến thắng. Đây là bốn gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 và chúng tôi mong các em hãy bình tĩnh, tự tin để dành được kết quả cao nhất theo đúng như ước nguyện mà các em đã mong muốn.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hạnh - Tổ trường tổ Lý - Hóa, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Với tư cách là giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tôi chúc tất cả các thí sinh tự tin, phát huy hết năng lực, ưu điểm của mình để đạt được kết quả tốt. Riêng với Trần Thế Trung, thì tất cả giáo viên và học sinh của trường đều rất tin tưởng em. Với những nỗ lực, cố gắng, bản lĩnh và trí tuệ của mình Thế Trung sẽ bình tĩnh và về đích đầu tiên. Chúc Trần Thế Trung mang vinh quang về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với trường Phan thân yêu.

Phạm Anh Quân - Học sinh lớp 11C4 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Em cảm thấy rất vui khi anh Trung đã đem cầu truyền hình của trận chung kết về với Trường Phan và về với tỉnh Nghệ An, mong anh sẽ là người được đội vòng nguyệt quế, mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Em cũng mong rằng với tên gọi là Trần Thế Trung – 3T sẽ bao hàm đầy đủ:  trí tuệ, tự tin và tất thắng.

Nguyễn Nhật Linh - Lớp 12C4 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Trận chung kết năm nay là một trận đấu đặc biệt vì lần đầu tiên có một học sinh trường Phan đem cầu truyền hình về với trường. Theo dõi các trận thi đấu của Trung ở các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý em thực sự rất tự hào về trường mình.

Ở cuộc thi năm, em thấy tất cả các thí sinh đều rất mạnh, có những thí sinh đã giữ nhiều kỷ lục. Tuy nhiên, với riêng Trung, em nghĩ Trung cũng có kiến thức rộng, khả năng tiếng Anh khá tốt nên Trung sẽ có một kết quả tốt. 

Em cũng chúc bốn thí sinh hãy tự tin, thoải mái để có phần thi tốt nhất. Riêng Trung em chúc Trung sẽ có một ngày thi tuyệt vời!.

"Tất cả các thí sinh năm nay đều là các ứng cử viên tiềm năng, giỏi và đều rất xứng đáng với danh hiệu nhà leo núi" - Lê Kim Ngọc - lớp 12C7 Trường PTTH Phan Bội Châu.
"Tất cả các thí sinh năm nay đều là các ứng cử viên tiềm năng, giỏi và đều rất xứng đáng với danh hiệu nhà leo núi" - Lê Kim Ngọc - lớp 12C7 Trường PTTH Phan Bội Châu.

MC Hoàng Linh

Bản thân ekip thì đi đến điểm cầu nào cũng mong thí sinh của mình chiến thắng và  dành tình cảm đặc biệt cho thí sinh tại điểm cầu của mình. Với Trung những người làm êkip tại điểm cầu này thực sự ngưỡng mộ em, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Trung cũng đã có giải Tin, giải Vật lý, giải Tiếng Anh, vì thế, chúng tôi rất kỳ vọng, rất tin Trung sẽ mang vòng nguyệt quế về cho cầu truyền hình Nghệ An.

MC Hoàng Linh. Ảnh: internet
MC Hoàng Linh. Ảnh: internet

Cuộc thi nào thì cũng sẽ có câu nói “học tài thi phận”. Trong 4 thí sinh vào chung kết thì em nào cũng có năng lực thực sự và xứng đáng đoạt giải. Tuy nhiên, may mắn lớn nhất sẽ thuộc về Trung. Bởi lẽ, trong các cuộc thi, những câu hỏi nước rút sẽ là những câu hỏi về ngoại ngữ và đây là lợi thế của Trung.

Anh em ở ekip Cầu truyền hình Nghệ An, xin gửi tới Trung lời chúc may mắn nhất. Mong em hãy bình tĩnh, mọi người dành tất cả sự yêu mến và đặt niềm tin vào em. Tuy nhiên, em đừng quá áp lực cho mình. Dù em ở thứ hạng nào ở  vòng chung kết này thì em vẫn mãi là niềm tự hào của chúng tôi và của tỉnh nhà.

CĐV quê nhà đặt trọn niềm tin vào Trần Thế Trung ở trận chung kết Olympia. Clip: Đức Anh

Đây là năm thứ 2, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trận chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tại một nơi công cộng, mang tính văn hóa chính trị của một địa phương, nơi có học sinh mang vinh dự đem trận chung kết về với địa phương mình. Khán giả đã theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ thấy, từ năm ngoái vòng chung kết đã chọn ở những địa điểm nổi tiếng, như Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh, thành cổ - Quảng Trị...

Với ý nghĩa đó, năm nay cũng không ngoại lệ khi chúng tôi chọn sự kiện chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tại Quảng trường Hồ Chí Minh, là nơi trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, đây cũng là một không gian rất đẹp để tổ chức các sự kiện, chính trị lớn. Tương tự, ở các điểm cầu khác chúng tôi cũng đã chọn địa điểm đặt cầu truyền hình là Bến Ninh Kiều – Cần Thơ, tượng đài Chiến thắng Buôn Mê Thuật – Đăk lak, Tháp Trầm Hương – Nha Trang.

Chúng tôi cũng mong muốn, việc chọn điểm cầu ở ngoài khuôn viên trường có học sinh vào chung kết để không chỉ học sinh của riêng trường này mà tất cả học sinh của toàn tỉnh đều có thể theo dõi, cổ vũ. Hơn thế, thông qua chương trình để lan tỏa tinh thần hiếu học và khích lệ các em cùng cố gắng, lấy việc học làm hành trang tương lai...

P/V: Trần Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng Sự kiện - Nghệ thuật, VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.