Cô gái bị Đà Nẵng kiện đòi tiền du học vì tốt nghiệp loại trung bình

Vi phạm thỏa thuận khi tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng do kết quả học tập trung bình, bà Quỳnh phải bồi hoàn 50% số tiền chu cấp đã nhận.

Ngày 30/6, TAND Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng khởi kiện dân sự bà Quỳnh cùng phụ huynh yêu cầu bồi thường kinh phí đào tạo.

Theo hồ sơ, tháng 9/2011, bà Quỳnh được UBND Đà Nẵng phê duyệt tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà sau đó học chuyên ngành Cử nhân Luật, Kinh tế, Quản lý tại Đại học Lille 1 (Pháp), thời gian 3 năm.

Tuy nhiên 3 kỳ học liên tiếp, kết quả học tập của bà Quỳnh chỉ đạt trung bình, trong khi quy định của Đề án phải đạt từ khá trở lên. Xét tình hình học tập của khối ngành kinh tế tại Đại học Lille 1 và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn, thành phố đã đồng ý cho học viên này tiếp tục tham gia Đề án.

co-gai-bi-da-nang-kien-doi-tien-du-hoc-vi-tot-nghiep-loai-trung-binh

Đà Nẵng đã khởi kiện nhiều nhân tài vi phạm quy định Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông.

Tháng 7/2013, bà Quỳnh hoàn thành chương trình đào học, đạt loại trung bình. Theo quy định, học viên này sẽ bị đưa ra khỏi Đề án và cùng đại diện gia đình bồi hoàn 50% kinh phí đào tạo đã nhận, tương đương gần 400 triệu đồng. Mọi việc phải hoàn tất trong thời hạn 60 ngày.

Tháng 9/2014, UBND Đà Nẵng ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với bà Quỳnh, yêu cầu thực hiện việc trước ngày 30/11/2014. 5 tháng sau không nhận được tiền trả lại, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng khởi kiện ra tòa.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bà Quỳnh và những người liên đới phải bồi hoàn gần 400 triệu đồng cho ngân sách thành phố.

Thời gian vừa qua, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng đã khởi kiện nhiều nhân tài tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên nhân tài phải bồi hoàn tiền do kết quả học tập đạt loại trung bình.

* Tên học viên đã được thay đổi.

Theo VnE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.