Cô gái chuyển giới lừa đảo 1,5 tỷ đồng nhờ nói được cả giọng nam và nữ

(Baonghean.vn) - Do nói được cả giọng nam và nữ, Loan lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội, đóng giả nhiều người khác nhau để lừa đảo và chiếm đoạt của chị Vân 1,5 tỷ đồng.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Phương Loan (SN 1990, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đối tượng Phạm Thị Phương Loan. Ảnh: N.P

Phạm Thị Phương Loan bị Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cáo buộc có hành vi lừa đảo chị Nguyễn Thị Vân (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Phương Loan là phụ nữ nhưng sau đó đã chuyển giới từ nữ sang nam. Sau ca phẫu thuật, Loan nói được cả giọng nam lẫn giọng nữ. Với lợi thế này, Loan bắt đầu tìm cách để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cuối năm 2017, chị Nguyễn Thị Vân sử dụng tài khoản Facebook có tên “Khánh Vân” đăng ảnh cùng trạng thái với nội dung tìm kiếm một người tên Ánh để lấy lại tiền bảo lãnh chống trốn khi đi du lịch tại Hàn Quốc. Loan lúc này đang sử dụng tài khoản Facebook có lên “Thomas Ngo” đọc được nội dung này nên lập một Facebook tên “Trang Giay To” rồi nhắn tin trò chuyện với chị Vân.

Loan giới thiệu mình tên Khánh và có một người bạn tên Ngô Đức Minh đang làm ở Lãnh sự quán và có thể giúp chị Vân lấy lại được tiền. Tuy nhiên, chị Vân không hề biết rằng, người có tên Minh cũng chính là Loan.

Ngày 16/10/2017, Loan nhắn tin cho chị Vân nói đã tìm được địa chỉ của Ánh nhưng yêu cầu phải chuyển 60 triệu đồng thì mới cung cấp. Do không có tiền nên chị Vân không đồng ý.

Chưa từ bỏ ý định lừa đảo chị Vân, ngày 21/10/2017, khi biết chị này ra Hà Nội, Loan đóng vai Minh đã hẹn gặp, hứa cho chị Vân vay 60 triệu đồng để chuyển khoản cho Khánh. Khi chị Vân gọi điện cho Khánh thì Khánh xác nhận đã nhận được tiền.

Vài ngày sau, Minh lấy lý do có việc cần tiền gấp nên nói chị Vân trả tiền. Mặc dù bị lừa 60 triệu đồng nhưng chị Vân vẫn không mảy may nghi ngờ. Khánh dụ chị Vân sang Hàn Quốc thì sẽ cung cấp địa chỉ của Ánh nhưng do chị này không có tiền nên không đồng ý.

Chưa dừng lại ở đó, Loan tiếp tục bày kế để lừa tiền của chị Vân lần thứ 2. Qua nhiều lần nói chuyện, biết chị Vân có ý định làm thủ tục cho người khác đi du lịch Hàn Quốc nên Loan tiếp tục lấy danh nghĩa là Khánh giới thiệu 1 người khác tên là Nguyễn Thanh Bé (thực chất là Loan) có khả năng làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc.

Tin tưởng nên chị Vân tìm được 16 người có mong muốn đi du lịch Hàn Quốc để nhờ Bé làm thủ tục. Bé yêu cầu chị Vân nộp 6.500 USD/người, trong đó 1.500 USD tiền cọc và 5.000 USD tiền chống trốn, đồng thời giục chị Vân nộp hồ sơ thủ tục của khách để kịp chuyến bay ngày 19/12/2017.

Ngày 9/12/2017, chị Vân chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Bé (Loan nhặt được CMND và lập tài khoản của chị này) 16.000 USD. Ngày 11/12/2017, chị Vân mang hồ sơ ra Hà Nội gửi cho Bé thì Loan nhờ một người khác đến nhận giùm.

Ít ngày sau, Loan giục chị Vân nộp số tiền còn lại và được chị Vân chuyển số tiền 49.500 USD vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan. Ngày 18/12, chị Vân tiếp tục chuyển tiếp số tiền 45.540.000 đồng là số tiền phạt do trong đoàn có 2 người hủy không bay Hàn Quốc nữa. Tổng số tiền Loan lừa của chị Vân khoảng 1,5 tỷ đồng.

Khi đã nhận đủ tiền, Loan đóng các tài khoản mạng xã hội và tắt điện thoại. Không thể liên lạc với Loan, chị Vân mới biết mình bị lừa nên đã đến Công an tỉnh Nghệ An trình báo.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.