Có gì 'bí ẩn' ở khách sạn có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Biden?

Khách sạn Geneva, nơi có thể diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ vào ngày 16/6, tất cả các phòng từ ngày 11-18/6 đã được đặt hết chỗ, nhưng quang cảnh không có vẻ gì là đang chuẩn bị cho hội nghị, phóng viên Sputnik đưa tin.
Co gi xay ra trong khach san co the dien ra cuoc gap  giua ong Putin va ong Biden o Geneva-hinh-anh-1
Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa ông Putin và ông Biden ở Geneva dự kiến vào ngày 16/6. Nguồn: Getty

Theo tin truyền thông Thụy Sĩ, cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ diễn ra tại khách sạn Intercontinental ở Geneva, nơi hai ông Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev đã hội đàm vào năm 1985. Không có bên nào chính thức xác nhận hoặc phủ nhận tin tức này.

"Chúng tôi không thể bình luận gì về tin này" - một nhân viên khách sạn nói khi được yêu cầu xác nhận rằng không thể đặt trước phòng tại khách sạn này từ ngày 11-18/6.

Các nhân viên cũng từ chối bình luận dưới bất kỳ hình thức nào về tin đồn cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Intercontinental.

Trong những ngày qua, không thấy dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy khách sạn đang chuẩn bị cho một sự kiện quy mô lớn.

Khách sạn Intercontinental nổi danh là nơi diễn ra các cuộc hội đàm tại Geneva. Nó nằm gần LHQ, cũng như các cơ quan đại diện thường trực của Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Tại đây vào năm 1985, hai ông Reagan và Gorbachev đã gặp nhau, và vào tháng 3/2009, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, người cuối buổi hội đàm đã nhận được nút "Tái khởi động" từ người đồng cấp Mỹ. Ở đây cũng diễn ra các cuộc đàm phán căng thẳng về thỏa thuận hạt nhân với Iran và đàm phán liên Syria dưới sự bảo trợ của LHQ. Phái đoàn của Nga và Mỹ thường tổ chức các cuộc gặp song phương tại khách sạn này, bao gồm cả về vấn đề giải trừ quân bị.

Mới đây, Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev đã có cuộc gặp tại đây với người đồng cấp của ông, Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh quốc gia Jake Sullivan.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.