Cô học trò đa tài

(Baonghean) - Hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng gặp được Nguyễn Thị Ngọc Ánh vừa trở về từ Festival VH - VN - TDTT các trường dân tộc nội trú toàn quốc. Ngọc Ánh là một trong 2 học sinh của Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh tham gia thi môn Toán tại Festival và giành Huy chương Vàng.

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thôn Hòa Bình, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Cũng như các bạn cùng trang lứa, hơn 10 tuổi, em đã biết cách tra hạt giống trên nương rẫy, giúp bố mẹ để giảm bớt gánh nặng lo toan. Cuộc sống thôn quê khó khăn, mỗi khi dân bản ốm đau, bệnh tật, lại phải vượt hàng chục cây số với biết bao hiểm nguy để đến bệnh viện trung tâm huyện chữa bệnh, trong lòng Ánh nung nấu ước mơ sẽ trở thành bác sỹ để khám, chữa bệnh cho dân bản. Niềm mong ước đó đã tạo động lực cho cô trò nhỏ không ngừng vươn lên trong học tập. Trong số những môn học, Ngọc Ánh thích nhất là môn Toán. Và niềm yêu thích đó dần trở thành lòng say mê khi em được ông Lê Xuân Tư - một người hàng xóm kèm học.

Năm lớp 4, trong kỳ thi học sinh giỏi huyện, Ánh đã đạt giải Ba môn Toán. Chưa bằng lòng với thành tích đó, Ánh tiếp tục nỗ lực và liên tục trong các năm lớp 8, 9 em đạt giải Nhì môn Toán cấp huyện. Huy chương Vàng môn Toán trong cuộc thi Festival VH – VN – TDTT các trường Dân tộc nội trú toàn quốc 2014 vừa qua của Ánh đã góp phần vào thành tích Nhì toàn đoàn của tỉnh nhà. Tâm sự với chúng tôi, cô Trần Thị Liên - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 và đồng thời là người hướng dẫn, bồi dưỡng môn Toán cho Ngọc Ánh, cho biết: “Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh là một học trò chăm chỉ, rất sáng dạ. Em có niềm say mê với Toán học, nên luôn kiên trì tìm cách giải cho bằng được các bài toán mới và khó. Sự nỗ lực phấn đấu của em rất cao cả trong học tập và rèn luyện.” 
Ngoài thành tích môn Toán vượt trội, Ánh còn là thành viên thường xuyên của Tập san “Suối ngàn” do trường biên soạn. Ánh bảo, tập viết văn là một cách làm cho mình thư thái hơn khi tiếp xúc với những con số trong toán học. Những lúc căng thẳng và nhớ nhà, em thường giãi bày tâm sự của mình qua trang viết. Không chỉ giỏi toán, khá văn, mà Ánh còn tham gia tích cực vào các phong trào văn nghệ - thể thao của lớp, của trường. Em là hạt nhân múa trong đội văn nghệ của trường, là vận động viên cầu lông, bóng chuyền của lớp...
Với sự sáng dạ và nỗ lực phấn đấu, hy vọng Nguyễn Thị Ngọc Ánh sẽ thực hiện được ước mơ của mình – trở thành bác sỹ khám, chữa bệnh cho bà con dân bản trong tương lai.
Lê Hoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.