Thể thao

Cơ hội của thủ môn Sông Lam Nghệ An ở U22 Việt Nam trong trận ra quân Sea Games 33

Đức Anh 03/12/2025 10:43

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm và thắng với cách biệt lớn trong trận mở màn SEA Games 33 gặp U22 Lào. Ở khung gỗ, sự cạnh tranh giữa Trần Trung Kiên và thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục là điểm nhấn được nhiều người hâm mộ xứ Nghệ quan tâm.

Nhiệm vụ thắng đậm U22 Lào

Đối đầu U22 Lào không phải thử thách đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng rõ ràng. Khi ấy, phải đến phút 65, tuyển Việt Nam mới có bàn mở tỷ số từ một sai lầm trong vòng cấm của đối phương. Điều đó phản ánh lối chơi phòng ngự chủ động, số đông và khá kỷ luật mà HLV Ha Hyeok Jun đang áp dụng.

699-202512030742211.jpeg
Lứa cầu thủ đầy tiềm năng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Lực lượng U22 Lào mang đến SEA Games 33 gần như là nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ như hậu vệ Khounthoumphone, Xaysombath, Okham Latsachack hay tiền vệ Damoth Thongkhamsavath, tiền đạo Peter Phanthavong… đều giàu kinh nghiệm trận mạc, tạo nên bộ khung thi đấu tương đối ổn định.

Trước đối thủ này, U22 Việt Nam được dự đoán sẽ chiếm ưu thế cầm bóng và pressing ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ ghi bàn lại không dễ dàng. Hơn 10 chân sút từng lập công trong những giải đấu gần đây, nhưng hiệu suất dứt điểm chưa cao, đa phần chỉ có 1 bàn thắng. Sự thiếu vắng một trung phong có khả năng gây sức ép lớn khiến bài toán tấn công càng đòi hỏi sự đa dạng, chính xác trong các pha phối hợp cuối cùng.

Mục tiêu của U22 Việt Nam là giành chiến thắng và phải thắng với tỷ số cao. Một hiệu số thuận lợi sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhẹ áp lực hơn trước trận gặp U22 Malaysia ở lượt cuối. Nếu sở hữu hiệu số tốt hơn Malaysia, U22 Việt Nam chỉ cần hòa để lấy vé đi tiếp.

Vì vậy, bên cạnh việc hóa giải lối chơi phòng ngự của Lào, U22 Việt Nam cần cải thiện sự sắc bén trong các pha dứt điểm. Đây là yếu tố có tính quyết định cho mục tiêu mà U22 Việt Nam đặt ra trong trận đấu này.

hội cho thủ môn của SLNA

Song song với nhiệm vụ ghi bàn, câu chuyện ở vị trí thủ môn cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trần Trung Kiên hiện vẫn là phương án ưu tiên của HLV Kim Sang Sik nhờ kinh nghiệm tại V.League và từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tính ổn định 2 mùa giải gần đây giúp anh chiếm lợi thế lớn.

Tuy nhiên, sự tiến bộ nhanh chóng của Cao Văn Bình khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất đáng xem. Là cầu thủ duy nhất của Sông Lam Nghệ An góp mặt tại Sea Games 33, Văn Bình mang theo kỳ vọng của người hâm mộ xứ Nghệ và của chính U22 Việt Nam.

Tại Panda Cup 2025, thủ môn trẻ SLNA đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận gặp U22 Trung Quốc. Phản xạ tốt, khả năng ra vào hợp lý, làm chủ khu vực 16m50 và tinh thần thi đấu vững vàng giúp anh trở thành điểm sáng nổi bật. Đây không phải màn trình diễn bộc phát bởi trong suốt các lứa U17, U20 và tại SLNA, Văn Bình luôn cho thấy sự tiến bộ trong từng trận đấu.

699-202512030742212.jpeg
Thủ môn Cao Văn Bình của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Dù sau đó HLV Kim Sang Sik tiếp tục sử dụng Trung Kiên ở 2 trận còn lại tại Panda Cup, cánh cửa dành cho Văn Bình vẫn chưa hề khép lại. Trận ra quân gặp U22 Lào là thời điểm ban huấn luyện có thể xem xét trao cơ hội cho anh, nhất là khi đội bóng nhiều khả năng chiếm ưu thế ở mặt trận tấn công. Việc xoay tua lực lượng để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo cũng là điều hợp lý.

Bản thân vị trí thủ môn luôn tiềm ẩn sự bất ngờ. Chỉ một trận đấu xuất thần có thể thay đổi toàn bộ lựa chọn của ban huấn luyện. Trường hợp Đình Triệu vượt lên Filip Nguyễn tại ASEAN Cup 2024 vẫn là minh chứng rõ ràng. Nếu được ra sân và thể hiện tốt, Văn Bình hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với người đàn anh.

Là đại diện duy nhất của SLNA tại SEA Games 33, sự tự tin và bản lĩnh của Văn Bình đang được kỳ vọng sẽ mang lại nét mới cho khung gỗ U22 Việt Nam.

Trận mở màn SEA Games 33 là cơ hội để U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh và tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường phía trước. Đây cũng có thể là thời khắc quan trọng với thủ môn Cao Văn Bình. Nếu được trao niềm tin và thi đấu thuyết phục, anh hoàn toàn có thể bứt phá trong cuộc cạnh tranh cho vị trí “người gác đền” số 1 của U22 Việt Nam. Cùng với đó thủ môn 20 tuổi có thể sẽ trở thành nhân tố đáng chú ý trong hành trình của đội tại giải đấu năm nay.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cơ hội của thủ môn Sông Lam Nghệ An ở U22 Việt Nam trong trận ra quân Sea Games 33
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO