Cơ hội tham gia lớp học tiền sản miễn phí, nhận quà ‘khủng’ tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị cho quá trình sinh nở, chăm sóc con yêu là niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng sắp đón nhận thiên chức làm cha mẹ. Thấu hiểu và sẻ chia với nỗi niềm ấy, ngày 28/5 tới, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức lớp học tiền sản chủ đề "Dinh dưỡng khoa học - tâm lý thoải mái cho mẹ bầu thời kỳ hậu Covid" nhằm đồng hành với các bà mẹ trong hành trình thai kỳ và chăm sóc bé.
Lớp học tiền sản chủ đề "Dinh dưỡng khoa học - tâm lý thoải mái cho mẹ bầu thời kỳ hậu Covid" được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày 28/5 tới. Ảnh: P.V
Lớp học tiền sản chủ đề "Dinh dưỡng khoa học - tâm lý thoải mái cho mẹ bầu thời kỳ hậu Covid" được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày 28/5 tới. Ảnh: P.V

Tham gia chương trình, các mẹ sẽ có cơ hội được tìm hiểu những kiến thức chăm sóc thai kỳ bổ ích, đồng thời được các bác sĩ chuyên khoa: Bác sĩ CKI Hoàng Vi Dân - bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hà - Bác sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc; nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, sẵn sàng cho kế hoạch mang thai và vượt cạn của các mẹ bầu.

Với mong muốn được đồng hành và mang lại những thông tin bổ ích, giúp các mẹ bầu có kế hoạch xây dựng chế độ dinh dưỡng, chuẩn bị tâm lý vững vàng, với phương pháp chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh khoa học, các bác sĩ sẽ tập trung tư vấn, bổ trợ các kiến thức cho các bà mẹ tương lai, về: Những nguy cơ có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ; Mẹ bầu thiếu dưỡng chất sẽ đối mặt với tình trạng nôn nghén kéo dài, mệt mỏi …; Ngược lại, bổ sung quá nhiều chất dẫn đến mẹ có nguy cơ mắc các bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, đa ối, thai quá lớn.

Ngoài ra, thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ thai nghén cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, dẫn đến các vấn đề tâm lý ở một số mẹ bầu. Trong buổi tư vấn này, các bác sĩ cũng sẽ đồng hành, giúp các thai phụ “gỡ rối” để có sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái, hạnh phúc, từ đó chăm sóc mẹ và bé tốt nhất.

Các bà mẹ cũng có cơ hội tìm hiểu trước về các phương pháp sinh thường, sinh mổ, sinh không đau tại bệnh viện.

Tham gia lớp học tiền sản, các mẹ bầu được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ bà bé, chuẩn bị tâm lý vững vàng để chào đón con yêu. Ảnh: P.V
Tham gia lớp học tiền sản, các mẹ bầu được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ bà bé, chuẩn bị tâm lý vững vàng để chào đón con yêu. Ảnh: P.V

Lớp học tiền sản được Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức nhằm trang bị cho mẹ bầu hiện đại những kiến thức bổ ích về thai kỳ, sinh nở, chăm con khỏe mạnh trong những ngày tháng đầu đời; từ đó, giúp các mẹ tự tin và vững tâm trong hành trình thực hiện thiên chức thiêng liêng mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ.

Tại chương trình, sẽ có 30 suất quà tặng miễn phí dành cho thành viên tham gia cùng các ưu đãi hấp dẫn: Ưu đãi gói sinh lên tới: 45%; Tặng phiếu khám và siêu âm thai 5D.

Lớp học tiền sản chủ đề "Dinh dưỡng khoa học - tâm lý thoải mái cho mẹ bầu thời kỳ hậu Covid".

Thời gian: 8h00 - 10h00, Thứ 7 ngày 28/5/2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 11, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Gọi Hotline: 0942.728.333 hoặc 0987.651.002 hoặc nhắn tin và đăng ký ngay tại: https://www.facebook.com/benhviencuadong/

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.