Có ít nhất 3.672 người Nghệ An trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong 16 ngày qua

(Baonghean.vn) - Đến 17 giờ ngày 27/7/2020, tổng số công dân Nghệ An ở Đà Nẵng trở về từ ngày 12/7/2020 đến nay được thống kê là 3.421 người. Danh sách những người về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang được ngành chức năng tiếp tục thống kê, cập nhật.
PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Thống kê của ngành Y tế, đến 17 giờ ngày 27/7/2020, tổng số công dân Nghệ An ở thành phố Đà Nẵng về từ ngày 12/7/2020 đến nay là 3.421 người. Số người này đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại nhà theo đúng quy định.
 Cụ thể: Thành phố Vinh có 512 người; thị xã Cửa Lò có 134 người; huyện Nghi Lộc có 101 người; huyện Hưng Nguyên có 190 người; huyện Nam Đàn có 262 người; huyện Thanh Chương có 109 người; huyện Anh Sơn có 6 người; huyện Con Cuông có 30 người; huyện Tương Dương có 3 người; huyện Kỳ Sơn có 14 người; huyện Quế Phong có 71 người; huyện Quỳ Châu có 131 người; huyện Quỳ Hợp có 50 người; huyện Nghĩa Đàn có 123 người; thị xã Thái Hòa có 130 người; huyện Yên Thành có 146 người; huyện Quỳnh Lưu có 349 người; thị xã Hoàng Mai có 207 người; huyện Diễn Châu có 494 người; huyện Đô Lương có 223 người; huyện Tân Kỳ có 131 người.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh hiện có 3 trường hợp từ Đà Nẵng về (TX Hoàng Mai, Thanh Chương và thành phố Vinh); tại Bệnh viện Phổi Nghệ An có 2 trường hợp về từ Đà Nẵng (Quỳnh Lưu, Tân Kỳ).
Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng chiều 27/7. Ảnh: Gia Chính
Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng chiều 27/7. Ảnh: Gia Chính
Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê chính xác cuối cùng. Số công dân về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang được ngành Y tế và các địa phương tiếp tục thống kê, cập nhật. Và con số này đang tiếp tục tăng lên. Đơn cử theo báo cáo của huyện Quỳ Hợp vào 9 giờ sáng ngày 28/07/2020 thì số người địa phương này về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi qua rà soát là 189 người và của huyện Đô Lương là 335 người.
Để phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả thì công tác rà soát, thống kê, lập danh sách, báo cáo có vai trò quan trọng đặc biệt. Các địa phương trong tỉnh cần phải khẩn trương thực hiện tốt nội dung rà soát, báo cáo người về từ vùng dịch theo đúng Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND ngày  26/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An và Văn bản số 2381/BCĐ-SYT ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An.
Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND ngày  26/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Báo cáo kết quả rà soát các trường hợp về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trước 10 giờ ngày 28/7/2020 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.