Chuyển đổi số

Có nên tiếp tục dùng miếng dán màn hình điện thoại đã bị nứt?

Phan Văn Hòa 04/09/2026 09:49

Miếng dán màn hình điện thoại bị nứt vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong một thời gian, nhưng khi xuất hiện cạnh sắc, bong vỡ hoặc ảnh hưởng cảm ứng, bạn nên thay mới.

Miếng dán bảo vệ màn hình, đặc biệt là loại kính cường lực, được thiết kế để hấp thụ lực khi điện thoại bị va đập hoặc rơi.

Vì vậy, việc nó xuất hiện vết nứt đôi khi đồng nghĩa với việc miếng dán đã thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ màn hình bên dưới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, không phải mọi vết nứt đều có thể bỏ qua.

Khi nào nên thay miếng dán màn hình bị nứt?

Nếu vết nứt nhỏ và miếng dán vẫn bám chắc, không có cạnh sắc hay mảnh vỡ bong ra, bạn có thể tiếp tục sử dụng tạm thời.

Ngược lại, nên thay ngay nếu:

- Các vết nứt lan rộng hoặc xuất hiện ở nhiều vị trí.

- Có cạnh sắc khiến bạn cảm thấy khó chịu khi vuốt màn hình.

- Các mảnh kính bắt đầu bong hoặc rơi ra.

- Vết nứt làm hở một phần màn hình.

- Màn hình cảm ứng bắt đầu phản hồi kém ở một số khu vực.

Một miếng dán đã hư hỏng nghiêm trọng không chỉ giảm khả năng bảo vệ mà các mảnh vỡ còn có thể gây trầy xước màn hình theo thời gian.

Cách tháo miếng dán màn hình bị nứt

Khi tháo miếng dán màn hình đã nứt, cần thực hiện từ từ để tránh làm hỏng màn hình bên dưới. Trước tiên, tắt điện thoại, tháo ốp lưng và làm việc ở nơi đủ sáng.

Nếu kính đã vỡ nhiều, nên đeo găng tay và kính bảo hộ. Có thể dán một lớp băng dính trong suốt lên bề mặt để giữ các mảnh vỡ cố định.

Ảnh minh họa1
Khi tháo miếng dán màn hình đã bị nứt, cần thực hiện từ từ để tránh làm hỏng màn hình bên dưới. Ảnh: Internet.

Sau đó, dùng móng tay hoặc một thẻ nhựa mỏng nhẹ nhàng nâng một góc miếng dán. Không nên dùng dao hoặc vật kim loại sắc nhọn, vì chúng có thể làm xước màn hình.

Từ từ bóc miếng dán ra, sau đó kiểm tra và loại bỏ toàn bộ mảnh vụn còn sót lại. Cuối cùng, dùng khăn sợi mềm lau sạch màn hình trước khi lắp miếng dán mới.

Có thể dùng loại bảo vệ khác

Nếu thường xuyên phải thay kính cường lực, người dùng có thể cân nhắc dùng miếng dán bảo vệ màn hình mềm, dẻo như phim TPU hoặc phim hydrogel. Các loại phim này mỏng và linh hoạt hơn, chủ yếu giúp chống trầy xước; một số sản phẩm còn có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ.

Kết hợp phim bảo vệ với một ốp lưng có khả năng bảo vệ tốt phần cạnh và mặt lưng cũng là giải pháp hiệu quả.

Tuy nhiên, kính cường lực vẫn phù hợp với những người thường xuyên làm rơi hoặc va đập điện thoại. Ngược lại, nếu chủ yếu muốn chống trầy xước và ưu tiên cảm giác sử dụng mỏng nhẹ, phim TPU hoặc hydrogel có thể là lựa chọn hợp lý.

Điều quan trọng nhất là không nên chờ đến khi miếng dán vỡ hoàn toàn mới thay. Khi đã xuất hiện cạnh sắc, mảnh vỡ bong ra hoặc ảnh hưởng đến khả năng thao tác, thay miếng dán mới sẽ an toàn và tiết kiệm hơn so với nguy cơ phải thay cả màn hình./.

Nguồn BGR
Copy Link
0 0 0
x
Có nên tiếp tục dùng miếng dán màn hình điện thoại đã bị nứt?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO