Cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước đồng loạt tăng mạnh
Trong phiên giao dịch sáng 10/8, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục thu hút sự chú ý khi đồng loạt khởi sắc sau công điện mới về việc triển khai công tác cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/8, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh, tăng gần 5 điểm trong bối cảnh số mã tăng cao hơn gấp hai lần số mã giảm. Nhóm VN30 đang đóng vai trò nâng đỡ chính khi phần lớn cổ phiếu trong rổ giao dịch tích cực, giúp chỉ số VN30 tăng hơn 8 điểm.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đang trở thành tâm điểm của thị trường. Nếu trong tuần trước, nhóm này khá lạc nhịp so với diễn biến chung do chịu áp lực bán, thì sang phiên sáng nay, lực cầu cải thiện rõ rệt đã giúp nhiều cổ phiếu đồng loạt hồi phục, thanh khoản cũng trở nên sôi động hơn. Toàn ngành hiện chỉ còn TVC và CSI giao dịch dưới giá tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu có vốn Nhà nước đồng loạt khởi sắc, BCM tăng kịch trần, trong khi GVR (+5,04%), GAS (+5,63%), ACV (+2,43%) và SAB (+2,79%).
Sắc xanh lan tỏa tại nhóm ngân hàng, TCB (+1,52%), MBB (+0,41%), ACB (+1,56%), CTG (+0,92%), VPB (+1,4%), BID (+1,02%) và BID (+0,9%). Tương tự nhóm dịch vụ tài chính, SSI (+2,25%), VIX (+2,21%), VND (+1,5%), VCI (+1,84%), SHS (+1,28%) và TCX (+1,53%).
Nhóm hóa chất, DPM (+1,37%), DCM (+0,53%), TRC (+5,47%), PHR (+1,19%) và DPR (+0,6%). Nhóm bất động sản, VIC (-0,05%), VHM (-0,68%), NVL (+1,44%), VPI (+0,16%) và VRE (+2%).
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,34 điểm lên 1.780,4 điểm (+0,7%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số UPCoM-Index tăng 127,57 điểm (+0,54%) tương đương 0,69 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 288,79 điểm (-1,58%), tương đương 4,65 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 7.051,29 tỷ đồng, với 286 triệu cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 211 mã tăng, 96 mã giảm và 55 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Asean, trong phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.768 điểm, xác lập vị thế nằm trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế trong phiên.
Tuy nhiên, trạng thái trung tính của chỉ báo RSI(14) tại mức 50 và dòng tiền suy yếu (MFI 43) cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác nhận xu hướng tăng bền vững.
Kịch bản cơ sở trong phiên tới nghiêng về trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn, do đó nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.760-1.790 điểm.
Đồng thời, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế.
Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.
Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, trong tuần qua, VN-Index đã ghi nhận nỗ lực hồi phục tuần thứ hai liên tiếp và thành công lấy lại hỗ trợ là đường MA50 tuần.
Dòng tiền lan tỏa tích cực hơn ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Bên cạnh đó, khối ngoại có động thái mua ròng trở lại giúp tâm lý nhà đầu tư trong nước tích cực hơn.


