Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng thị trường
VN-Index tiếp tục tăng trong phiên sáng 23/9, tuy nhiên dòng tiền thận trọng khiến chỉ số chưa thể bứt phá, chủ yếu dao động quanh mốc 1.820 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/9, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng nhưng chưa có đủ động lực từ dòng tiền để bứt phá, VN-Index chủ yếu giằng co quanh mốc 1.820 điểm. Lực cầu vẫn khá thận trọng và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, qua đó trở thành động lực chính nâng đỡ chỉ số.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, YEG và PET nổi bật khi cùng tăng kịch trần, lần lượt lên 7.490 đồng và 44.400 đồng/cổ phiếu. Trong đó, PET khớp gần 1,7 triệu đơn vị, còn YEG khớp gần 1 triệu đơn vị; cả hai mã đều còn dư mua giá trần.
Tại nhóm ngân hàng, TCB (+3,25%), HDB (+2,36%), MSB (+4,44%), TPB (+2,11%), VCB (+0,3%) và BID (+0,55%). Nhóm dịch vụ tài chính, SSI (+0,48%), VIX (+0,77%), HCM (+1,8%), TCX (+0,16%) và MBS (+0,6%).
Nhóm dầu khí, BSR (+0,96%), PLX (+0,27%), PVS (-0,3%), PVC (-0,7%). Nhóm bất động sản, VIC (-1,03%), VHM (-0,14%), KDH (-0,31%), TCH (-0,85%), DXG (-0,47%) và NLG (-0,42%).
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,21 điểm lên 1.819,14 điểm (+0,12%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 278,11 điểm (+0,43%), tương đương 1,18 điểm, chỉ số UPCoM-Index tăng 126,62 điểm (+0,39%) tương đương 0,49 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 8.467,08 tỷ đồng, với 336 triệu cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 152 mã tăng, 125 mã giảm và 67 mã xuống vùng giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, chỉ số VN-Index đã bật tăng tích cực trở lại, cho thấy thị trường đã có phản ứng tốt tại vùng kỹ thuật quan trọng MA200 ngày.
Dù thanh khoản có phần thu hẹp phản ánh tâm lý e ngại của dòng tiền lớn, song tính lan tỏa tích cực đến hầu hết các nhóm ngành vẫn là điểm sáng quan trọng, tạo tiền đề củng cố niềm tin cho thị trường.
Nhờ xung lực phục hồi được kích hoạt, chỉ số VN-Index hoàn toàn có khả năng nối dài nhịp đi lên để thử thách ngưỡng kháng cự then chốt tại vùng 1.840-1.850 điểm.
Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các mã chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt; đồng thời chủ động siết chặt quản trị rủi ro ở các nhóm chịu áp lực bán ra.
Còn theo chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin, sắc xanh đã quay lại sau 2 phiên điều chỉnh trước đó và đóng cửa vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Điểm đáng chú ý là sắc xanh chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Bên cạnh đó thanh khoản sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh ở mức thấp khi sụt giảm gần 28% so với mức bình quân 20 phiên.
Biên độ tăng điểm chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản sụt giảm nên động lượng tăng điểm không lớn, chưa đủ tín hiệu để xác nhận tín hiệu đảo chiều tích cực.


