Kinh tế

Cổ phiếu PNJ giảm sàn sau tin lãnh đạo P-Lab bị khởi tố

Vĩnh Hoàng 03/07/2026 11:52

VN-Index tiếp tục dao động giằng co với thanh khoản thấp khi thị trường thiếu động lực bứt phá, cổ phiếu PNJ trở thành tâm điểm khi giảm sàn sau thông tin lãnh đạo P-Lab bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/7, thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái trầm lắng khi VN-Index rung lắc nhẹ. Sắc đỏ có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp.

Nhìn chung, các nhóm ngành không có nhiều biến động đáng kể khi phần lớn cổ phiếu chỉ dao động trong biên độ hẹp.

Điểm đáng chú ý nhất là PNJ khi trở thành tâm điểm bán tháo, giảm hết biên độ xuống 58.700 đồng. Sau hơn 1 giờ giao dịch, cổ phiếu này mới khớp gần 0,9 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán giá sàn hơn 10,7 triệu đơn vị.

Áp lực bán mạnh tại PNJ xuất hiện sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - công ty con của PNJ, bị điều tra về hành vi buôn lậu kim cương.

Sắc đỏ bao trùm nhóm ngân hàng khi, TCB (-1,33%), SHB (-0,36%), MBB (-0,38%), CTG (-0,58%), VPB (-0,18%) và BID (-0,82%).

Trong khi đó, sự phân hóa diễn ra tại nhóm dịch vụ tài chính khi SSI (-0,18%), VND (-0,28%), VCI (-0,2%), HCM (-1,38%), SHS (+0,53%) và MBS (+2,44%). Tương tự là nhóm bất động sản khi VHM (+0,8%), VIC xuống giá tham chiếu, VRE (+0,18%), DXG (-1,62%), VPI (-0,49%) và NVL (-0,8%).

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 7,26 điểm xuống 1.859,09 điểm (-0,39%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số UPCoM-Index giảm 128,07 điểm (-0,46%) tương đương 0,59 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 308,84 điểm (+0,69%), tương đương 2,11 điểm.

Thanh khoản thị trường đạt 6.694,58 tỷ đồng, với 251 nghìn cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 68 mã tăng, 222 mã giảm và 53 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Ảnh chụp Màn hình 2026-07-03 lúc 11.23.59
Thị trường cổ phiếu ngày 3/7. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, hôm qua VN-Index đóng cửa giảm điểm nhẹ với thanh khoản thấp hơn phiên tăng trước đó. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn 12% so với mức bình quân 20 phiên và biên độ giảm không lớn nên không có nhiều tác động lớn có thể thay đổi xu hướng trước đó.

Phân bổ dòng tiền có sự đảo chiều so với 3 phiên trước khi dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hơn so với nhóm cổ phiếu tăng.

Tuy nhiên, thanh khoản ở mức thấp và biên độ giảm của thị trường chung không lớn nên tín hiệu phục hồi trước đó vẫn chưa bị phá vỡ.

Nhà đầu tư cần duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tiếp tục tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để mở thêm vị thế mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong đợt mua thăm dò trước đó.

Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, chỉ số VN-Index ghi nhận trạng thái giằng co, tích lũy và biến động trong biên độ hẹp sau hai phiên hồi phục liên tiếp.

Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, công nghiệp. Ngược lại, áp lực điều chỉnh hiện diện tại nhóm năng lượng, bất động sản và ngân hàng.

Thanh khoản tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất là tín hiệu cần đặc biệt lưu tâm và quan sát kỹ lưỡng trong thời gian tới.

Nếu giữ vững được vùng 1.860 điểm (MA50 ngày), VN-Index có thể tiếp tục nhịp hồi phục để hướng đến mốc 1900 điểm.

Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ đối với các cổ phiếu nhóm chứng khoán, ngân hàng đang thu hút dòng tiền ngắn hạn.

0 0 0
x
Cổ phiếu PNJ giảm sàn sau tin lãnh đạo P-Lab bị khởi tố
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO