Cổ phiếu PNJ tiếp tục rơi tự do
PNJ đang trải qua chuỗi phiên giảm liên tiếp với dư bán hàng chục triệu cổ phiếu.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 1/10, thị trường khá phân hóa với số mã tăng và giảm tương đối cân bằng, nhóm cổ phiếu lớn thuộc Vingroup tiếp tục gia tăng sức ép.
Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc 1.760 điểm, tương đương đường EMA200. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tại vùng hỗ trợ, nhưng chưa đủ mạnh để tạo động lực giúp chỉ số hồi phục rõ nét.
Trong đó, bộ đôi VIC và VHM tiếp tục là những nhân tố gây sức ép đáng kể lên thị trường, riêng VIC lấy đi gần 8 điểm của VN-Index. Ngược lại, nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng và chứng khoán giao dịch khá cân bằng, với các mã tăng giảm chủ yếu trong biên độ hẹp.
Ở chiều tích cực, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng sau phiên giảm mạnh trước đó khi đồng loạt hồi phục. PLX có thời điểm tăng sát giá trần và hiện tăng gần 4%, trong khi BSR, PVD và PVT cũng duy trì sắc xanh.
Ở nhóm cổ phiếu đáng chú ý, PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu này hiện giảm kịch sàn xuống 24.750 đồng/cổ phiếu, với lượng dư bán giá sàn hơn 26,6 triệu đơn vị.
Tại nhóm ngân hàng, HDB (+1,45%), TPB (+1,04%), STB (-1,35%), MBB (+0,51%), VCB (-0,17%) và SHB (-0,87%). Nhóm bất động sản, VIC (-2,37%), VHM (-0,88%), VPI (-0,67%), VRE (-1,23%), MLG (-0,23%) và KBC (-1,19%).
Nhóm dịch vụ tài chính, SSI (+0,5%), VIX (-0,41%), SHS (+1,54%), HCM (+0,21%), MBS (+1,2%) và VND (+0,36%). Nhóm dầu khí, PLX (+3,66%), PVS (+1,49%), BSR (+0,16%), PVD (+0,55%) và OIL (+0,75%).
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,45 điểm xuống 1.758,17 điểm (-0,59%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 270,93 điểm (-0,26%), tương đương 0,71 điểm. Trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index tăng 126,53 điểm (+0,17%) tương đương 0,22 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 6.533,09 tỷ đồng, với 256 triệu cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 123 mã tăng, 160 mã giảm và 63 mã xuống vùng giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, kết thúc phiên hôm qua, chỉ số VN-Index chính thức đánh mất mốc hỗ trợ MA50 ngày, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng rõ rệt. Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng mạnh, đè nặng lên tâm lý giao dịch chung.
Chỉ số có thể sẽ lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.720 điểm, xa hơn là ngưỡng 1.700 điểm.
Nhà đầu tư nên chủ động siết chặt quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng các nhóm ngành chịu áp lực bán mạnh và chỉ cân nhắc giải ngân khi chỉ số xác nhận vùng cân bằng.
Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Asean, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.769 điểm, thấp hơn các đường trung bình động MA10, MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày.
Với việc các chỉ báo động lượng như RSI ở mức 42 và MFI ở mức 33 đều cho thấy sự hụt hơi của dòng tiền, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về kịch bản điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.
Trong bối cảnh thị trường thiếu lực cầu nâng đỡ, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện.


