Cổ phiếu VCB bứt phá, VN-Index giữ vững sắc xanh
Cổ phiếu VCB tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, trong khi PNJ vẫn là tâm điểm với diễn biến giao dịch đầy biến động.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 31/7, thị trường khởi đầu khá tích cực khi VN-Index có thời điểm tiến sát mốc 1.770 điểm. Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp khi diễn biến phân hóa xuất hiện trên bảng điện tử, trong lúc động lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu chững lại.
Dù vậy, nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Sự khởi sắc của các cổ phiếu vốn hóa lớn như MBB, CTG, BID và đặc biệt là VCB đã giúp VN-Index duy trì sắc xanh và dao động quanh vùng 1.755 điểm sau hơn một giờ giao dịch.
Trong nhóm ngân hàng, VCB trở thành tâm điểm khi có thời điểm tăng kịch trần sau khi công bố lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt khoảng 17.420 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Diễn biến tích cực của cổ phiếu này đóng góp đáng kể vào đà tăng chung của chỉ số.
Ở chiều ngược lại, PNJ tiếp tục ghi nhận những biến động mạnh. Cổ phiếu nhanh chóng giảm sâu và rơi xuống mức giá sàn ngay từ đầu phiên trước khi thu hẹp một phần đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy. Sau hơn một giờ giao dịch, PNJ đã khớp lệnh hơn 9,8 triệu cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm những mã có thanh khoản cao nhất thị trường.
Nhóm ngân hàng, VCB (+5,56%), PTG (+2,3%), BID (+2,95%), MBB (+1,11%) và STB (+0,5%). Nhóm dịch vụ tài chính, VIX (+0,77%), SSI (-1,04%), VCI (-0,7%), VND (-2,35%) và MBS (-1,63%).
Nhóm bất động sản, VHM (-0,61%), VIC (-0,14%), NVL (+0,38%), VRE (+2,06%) và VPI (-1,39%).
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 4,51 điểm lên 1.749,18 điểm (+0,26%) so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 273,07 điểm (-0,72%), tương đương 1,98 điểm, chỉ số UPCoM-Index giảm 126,4 điểm (-0,02%) tương đương 0,02 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 9.814,42 tỷ đồng, với 396 nghìn cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 122 mã tăng, 175 mã giảm và 55 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin, VN-Index bật tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm qua là biên độ tăng điểm khá cao và có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, không còn sự tập trung chủ yếu ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như hai phiên trước.
Bên cạnh đó, thanh khoản bùng nổ mạnh, cao nhất trong ba phiên tăng điểm và có khối lượng khớp lệnh vượt 16,5% so với mức bình quân 20 phiên.
Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cũng hoàn toàn áp đảo so với nhóm cổ phiếu giảm cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã có tín hiệu lạc quan trở lại.
Phiên tăng hôm qua có nhiều tín hiệu rất tích cực cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận rõ ràng. Chỉ số VN-Index cần vượt qua ngưỡng kháng cự 1.760 - 1.780 điểm với thanh khoản cao để xác nhận.
Vì vậy, nhà đầu tư cần duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế việc mua mới trong các phiên tăng tiếp theo, đồng thời căn bán hạ một phần tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự trên.


