Cơ quan được cấp xe công, 'sếp' phó lấy dùng như xe riêng

Cơ quan được cấp chiếc ôtô bốn chỗ để phục vụ công tác, ông Lê Thanh Tuân - phó thường trực Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình đã lấy xe này dùng như xe riêng.

Ông Tuân dùng xe công về quê tại Cổ Hiền, Hiền Ninh, Quảng Ninh ghé nhà bà con đám giỗ ngày 25-6 - Ảnh cắt từ clip của
Ông Tuân dùng xe công về quê tại Cổ Hiền, Hiền Ninh, Quảng Ninh ghé nhà bà con đám giỗ ngày 25-6 - Ảnh cắt từ clip

Từ nguồn tin của bạn đọc về việc thấy một chiếc ôtô biển số xanh cứ liên tục cuối tuần là đưa cả nhà về quê chơi, phóng viên Tuổi Trẻ đã đi theo chiếc xe này nhiều ngày.

Lái xe công đưa cả nhà đi... hội chợ

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Quảng Bình được cấp chiếc xe bốn chỗ hiệu Toyota mang biển kiểm soát 80B-1529 từ đầu tháng 6-2016.

Trùng thời gian này, ông Lê Thanh Tuân - phó thường trực Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình đang theo học một khoá đào tạo bác sĩ chuyên khoa tại Huế từ thứ hai đến thứ sáu.

Và cứ đều đặn hai ngày cuối tuần về Đồng Hới, ông Tuân lại lấy xe này sử dụng, tự cầm lái đi chỗ này chỗ nọ như xe nhà.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khoảng 15g ngày 16-7, ông Tuân đến cơ quan lấy xe lái về nhà chở vợ con ra nhà một người em trai ở xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) cách đó khoảng bảy cây số và ở lại đây chơi đến khoảng gần năm giờ chiều mới về lại Đồng Hới.

Về Đồng Hới, xe ông Tuân chạy thẳng đến sân vận động Đồng Hới sau đó đưa vợ con vào hội chợ đang mở tại đây mua sắm.

Lúc tìm chỗ đậu xe, một vài chủ xe khác nhìn biển số xanh cũng thấy ái ngại nhường chỗ cho xe này đậu. Khi thấy trong xe bước ra một gia đình gồm cả phụ nữ và trẻ em và bước vào hội chợ, một số người mới “ngớ” người.

"Ủa răng xe biển xanh mà chở cả gia đình đi vô hội chợ ri hè", ông, R., một người dân đi xe máy ngạc nhiên hỏi.

Đến gần 20g tối, cả gia đình mới rời hội chợ và tiếp tục chạy thẳng về nhà một người bà con khác ở khu vực phường Phú Hải, TP Đồng Hới và ăn uống tại đây. Đúng 22g30 ông Tuân mới đưa xe về trả lại cơ quan.

Một tuần trước đó, chúng tôi cũng đi theo xe biển xanh 80B-1529 do ông Tuân cầm lái ngược lên hướng Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh). Trong xe cũng chở cả gia đình ông.

Lên đến thôn Cổ Hiền, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà đang có đám tiệc và đỗ lại đây đến chiều mới về lại Đồng Hới. Một người dân tại đây nói thấy ông Tuân về quê nhiều lần bằng xe ô tô này rồi, những người trong xóm cứ ngỡ là xe riêng của ông.

Ngoài ra, gần như đều đặn, là cuối tuần nào, ông Tuân cũng tự lái xe cơ quan về quê. 

Cơ quan được cấp xe công, “sếp” phó lấy dùng như xe riêng

Chiều 16-7, ông Tuân dùng xe công đưa cả nhà đi hội chợ tại sân vận động Đồng Hới

“Tôi biết tôi quá sai rồi..!”

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Tuân nói thời gian qua do lái xe của cơ quan bị bệnh nặng nên ông phải tự mình lái xe.

Đề cập đến việc nhiều người nói thấy ông thường sử dụng xe công vào việc riêng ngoài giờ, ông Tuân nói do thời tiết nắng nóng hay… tăng huyết áp nên ông phải nhiều lần sử dụng xe công ngoài giờ.

Nói về việc thường xuyên dùng xe công để đưa vợ con về quê ở Hiền Ninh, ông Tuân nói là do mẹ ở quê ốm đột xuất phải về thăm.

Đưa tiếp những hình ảnh quay được cảnh ông Tuân đưa vợ con về quê để đám giỗ, về nhà bà con... ông Tuân lại nói rằng mấy tháng nay mẹ đã chuyển về ở với người em trai ở Lương Ninh, gần Đồng Hới chứ không còn ở quê nữa.

Xem tiếp những hình ảnh về việc sử dụng xe công đưa gia đình đi chơi, đi hội chợ, đi ăn uống tại nhà người thân đến khuya mới đưa xe về trả cơ quan, ông Tuân mới thừa nhận việc sử dụng xe công vào việc riêng của mình là sai. 

Ông Trần Xuân Vinh, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy kiêm trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Quảng Bình nói việc một cán bộ lãnh đạo mà trực tiếp cầm lái xe công đã là sai, bởi chức trách đó là của tài xế.

"Nếu tài xế bệnh nặng dài ngày thì phải đề nghị hợp đồng ngắn hạn với người khác. Việc lãnh đạo dùng xe nhà nước để chở vợ con đi việc riêng thường xuyên như thế lại càng quá sai", ông Vinh nói và cho biết đã yêu cầu ông Tuân làm giải trình về sự việc này.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cho biết chiếc xe này được chuyển từ văn phòng tỉnh ủy qua. Lãnh đạo đã buộc ông Tuân làm kiểm điểm bước đầu và đề nghị Thường vụ tỉnh ủy xem xét trách nhiệm của ông Tuân vì việc sử dụng xe công tùy tiện như trên.

"Xe công vụ là từ tiền thuế của dân, cấp cho lãnh đạo để làm việc phục vụ dân chứ không phải để phục vụ cá nhân. Không thể chấp nhận việc lãnh đạo sử dụng xe nhà nước để phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình như thế được", ông Quang nói.

Ông Tuân lái xe đưa cả nhà đi chơi tại nhà người em tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh chiều 16-7
Ông Tuân lái xe đưa cả nhà đi chơi tại nhà người em tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh chiều 16-7

Theo TTO

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.