Có thể không bao giờ xác định được nguồn gốc Covid-19

Hôm qua (29/10), các cơ quan tình báo Mỹ cho biết, có thể không bao giờ xác định được nguồn gốc của Covid-19, báo cáo đánh giá cũng không xác định liệu virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Theo báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), nguồn gốc tự nhiên hay sự rò rỉ từ phòng thí nghiệm đều là giả thuyết hợp lý về cách virus SARS-CoV-2 lây nhiễm lần đầu cho con người. Tuy nhiên, các nhà phân tích chưa đưa ra kết luận cuối cùng đâu là nguồn gốc lây lan của virus này.

Báo cáo cũng bác bỏ ý kiến cho rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc như một vũ khí sinh học, bởi những người ủng hộ lý thuyết này không có quyền tiếp cận trực tiếp vào Viện virus học Vũ Hán và bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch.

Báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ mới công bố là bản cập nhật đánh giá 90 ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra cuối tháng 8, trong bối cảnh tranh cãi chính trị căng thẳng về việc đổ lỗi cho Trung Quốc liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Bản báo cáo trước đó Các cơ quan Tình báo Mỹ cho rằng sẽ không thể đưa ra "lời giải thích rõ ràng hơn" nếu không có các thông tin mới từ Trung Quốc.

Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang nắm giữ các thông tin quan trọng về nguồn gốc đại dịch nhưng ngăn cản các điều tra viên quốc tế cũng như các thành viên của cộng đồng y tế công cộng tiếp cận chúng. Trong khi đó, Trung Quốc nhất quyết bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời tố ngược đây là "âm mưu chính trị hóa dịch bệnh"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.