Cô thợ may xứ Nghệ lọt Top 4 Chung kết xếp hạng Sao tìm Sao

(Baonghean.vn) - Đó là Trương Bảo Yến, cô thợ may có chất giọng vô cùng truyền cảm. Sau khi nhận được sự động viên tích cực của bạn bè, cô đã mạnh dạn tham gia chương trình Sao tìm Sao, một chương trình tìm kiếm giọng hát hay do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Ở TP. Vinh người trong giới đã quá quen với Trương Bảo Yến, cô gái có chất giọng nội lực, truyền cảm và hát được đa dạng các dòng nhạc. Yến cũng là ca sỹ quá quen với các phòng trà, cà phê, các sân khấu ca nhạc lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh. Cô gái ấy đến với âm nhạc rất tình cờ, ban đầu chỉ với các ca khúc nhạc Trịnh, các ca khúc tình ca mà cô yêu thích được bạn bè tán thưởng động viên, sau dần cô được các nhạc sỹ, bầu sô biết đến, yêu quý giọng hát, cách kể chuyện mộc mạc và cảm xúc của cô mà mời cô cộng tác thường xuyên.

Trường Bảo Yến tại cuộc thi Sao tìm Sao do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: NVCC
Trương Bảo Yến tại cuộc thi Sao tìm Sao do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: NVCC

Dần dà Trương Bảo Yến là cái tên không thể thiếu trong các chương trình, sân khấu ca nhạc lớn nhỏ trên địa bàn.Thế nhưng, được nghe Yến hát xem em biểu diễn đầy chuyên nghiệp trên sân khấu ít ai biết em là người dân tộc Thổ thuộc huyện Quỳ Hợp, chỉ mới xuống TP. Vinh từ năm 2011. “Xuất phát điểm khá ít ỏi về tố chất nghệ thuật nhưng niềm đam mê đã cho em sự tự tin, cho em niềm kiêu hãnh rằng, dù tiếp xúc nghệ thuật chuyên nghiệp ít nhưng em là cô gái dân tộc có đủ bản lĩnh vì những tố chất trong giọng hát của mình", Bảo Yến chia sẻ.

Thế nhưng, con đường âm nhạc của Yến không phải thuận buồm, xuôi gió như người ta vẫn tưởng, đó là những khó khăn trong đời sống, mà có lúc tưởng chừng cô phải từ bỏ con đường mà mình đã rất đam mê và nguyện đeo đuổi.Thế nhưng, sau đó cũng từ đam mê mà Yến có thể có thu nhập từ “nghề tay trái” này, gia đình cô dần dà cũng phải chấp nhận để Yến được biểu diễn.

Yến hát được tất cả các dòng nhạc từ nhạc trẻ đến nhưunxg ca khúc mang âm hưởng dân gian, và cả những ca khúc thuần túy dân ca xứ Nghệ với âm vực rộng, tới 2 quãng tám. Ảnh NVCC
Yến hát được tất cả các dòng nhạc từ nhạc trẻ đến những ca khúc mang âm hưởng dân gian, và cả những ca khúc thuần túy dân ca xứ Nghệ với âm vực rộng, tới 2 quãng tám. Ảnh NVCC

Ấy thế nhưng sau hết Yến vẫn là một thợ may chuyên cần, mà theo cô nói đó cũng là nguồn thu nhập chính để cô trang trải cuộc sống. “Em may chắc chắn không giỏi như những nhà thiết kế thời trang có tiếng trong thành phố, nhưng em biết cách tạo dáng tạo mẫu cho tất cả khách hàng, có lẽ vì em đi diễn nhiều nên em nghiên cứu kỹ cách thức cắt cup đầm dạ hội, trang phục biểu diễn, thế nên em vẫn có một lượng khách hàng nhất định”, Bảo Yến chia sẻ.

Nói về việc tham gia chương trình Sao tìm Sao - một fomart thuần Việt của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 2 năm 2020. Chương trình này quy tụ tới hơn 2.000 thí sinh tham gia, trong đó, đáng chú ý có rất nhiều thí sinh đã được đào tạo tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước. 

Trương Bảo Yến được ca sỹ Đàm Vinh Hưng là giám khảo chương trình hết lời khen ngợi. Ảnh NVCC
Trương Bảo Yến được ca sỹ Đàm Vinh Hưng là giám khảo chương trình hết lời khen ngợi. Ảnh: NVCC

Khi vào vòng đầu tiên Trương Bảo Yến với chất giọng trầm ấm, da diết, kỹ  thuật thanh nhạc điêu luyện qua ca khúc "Xin anh đừng" (Thanh Bùi) và "Mái đình làng biển" (Nguyễn Cường) đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo với những lời khen có cánh.

Yến cho biết: “Trên thực tế em đi thi chỉ mang tinh thần thử sức cho biết nên rất thoải mái, hát để thỏa thích đam mê không ngờ lại nhận được nhiều lời tán thưởng từ Ban Giám khảo".

Ở vòng thi này, Trương Bảo Yến nhận được những lời khen ngợi của Ban Giám khảo về giọng hát, cách thể hiện chững chạc. Giám khảo ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Theo như lời giới thiệu em chưa từng qua trường lớp nhưng tôi tin rằng em là người đã già rơ sân khấu, nếu không em không thể thể hiện chững chạc, có chiều sâu tác phẩm âm nhạc như thế. Tôi tưởng em là ca sỹ đã được đào tạo chính quy, có nhiều năm lăn lộn ở các sân khấu lớn".  Đến vòng thi với 3 ca khúc ở 3 dòng nhạc khác nhau, bao gồm 2 ca khúc nhạc trẻ, 1 ca khúc được viết trên nền nhạc dân ca xứ Nghệ, giám khảo và khán giả đã thực sự ngỡ ngàng.

Ca sỹ Đoan Trang cũng là thành viên Ban Giám khảo cho biết: “Cách em xử lý bài hát, chất giọng rất cảm xúc, âm vực rất lớn, tới 2 quãng 8 của em, khiến chúng tôi nghĩ em là một ca sỹ đã và đang có một độ chín nhất định".

Trương Bảo Yến cùng lúc thể hiện nhiều dòng nhạc trong cùng một đêm thi. Ảnh NVCC
Trương Bảo Yến cùng lúc thể hiện nhiều dòng nhạc trong cùng một đêm thi. Ảnh NVCC

Về điều này Yến chia sẻ: “Thú thực khi chọn việc đi hát để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình em đã nhận được sự cổ vũ rất nhiều từ khán giả, anh, chị em trong giới làm nghề, những nhạc sỹ chọn em cho ca khúc mới của họ. Tuy nhiên, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ đạt giải cao hay được vinh danh ở một cuộc thi, vì đơn giản vì em thua kém các ca sỹ được đào tạo bài bản rất nhiều, dù em có giọng, dù em có cách kể chuyện bằng tác phẩm âm nhạc khá riêng. Đến với cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên trong cuộc đời khi tuổi đời không còn trẻ, đã đến ngưỡng 30, nên những lời động viên ngợi khen ở cuộc thi này là nguồn động lực rất lớn với em”.

Phần dự thi của Trương Bảo Yến tại chương trình Sao tìm Sao. Clip: Nguồn Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Khi đến với cuộc thi Yến cũng vừa trải qua biến cố gia đình, mỗi lần trình diễn trên sân khấu em đều phải rơi nước mắt vì những câu chuyện mà em đang kể bằng âm nhạc. Em nói, đó cũng chính là những tâm sự, những trải lòng của em khi em dám bước đi trên con đường mình đã chọn. Giờ khi chọn âm nhạc là con đường đi trong suốt chặng đường còn lại, Yến chỉ mong mình luôn được thanh thản, an yên để khi hát những ca khúc về tình yêu về thế thái nhân tình, em được kể bằng cảm xúc của một người đã đi qua những biến cố. 

Qua nhiều vòng đấu từ sự lựa chọn ở vòng sơ khảo chỉ 22 thí sinh xuất sắc từ hàng ngàn thí sinh dự thi, đến nay Yến đã lọt vào top 4, trước sự tâm phục, khẩu phục của Ban Giám khảo, khán giả theo dõi cuộc thi. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 23/1/2021 nhận được sự đón đợi của khán giả trên cả nước.

Yến chia sẻ: “Vào được đến đêm chung kết là một sự may mắn, với em kết quả thế nào cũng sẽ rất vui rất vinh dự, tuy nhiên, bằng tinh thần của cô gái xứ Nghệ em sẽ quyết tâm bình tĩnh, tự tin thể hiện tác phẩm dự thi của mình bằng cách riêng nhất, cảm xúc nhất”.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.