Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Muốn cải cách giáo dục, phải chăm lo đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh điều này nhân buổi gặp mặt các Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1988. 

Tại đây, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có bài phát biểu: "Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đứng ở tuyến đầu trong sự nghiệp đổi mới nền giáo dục". Xin lược dẫn nội dung này.

Nhân dịp gặp các đồng chí - những Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đặc biệt muốn nói đến chiến lược đào tạo đội ngũ thầy giáo. Lâu nay, ta coi nhẹ cải cách sư phạm, như vậy là không đúng. Phải sửa sai ngay về mặt này. 

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Theo cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, muốn cải cách giáo dục, phải chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thầy giáo, phải đưa cải cách sư phạm đi trước một bước so với cải cách giáo dục.

Chất lượng của cải cách giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của cải cách sư phạm, sắp tới, ta phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu để cứu lấy đời sống thầy giáo, nhưng chớ có vì thế mà quên chống sự lão hóa kiến thức của đội ngũ giáo viên hiện nay, đồng thời chăm lo chất lượng và hiệu quả đào tạo đội ngũ giáo viên mới.

"Nhiều năm qua, chúng ta coi nhẹ việc đầu tư cho giáo dục, do đó, coi nhẹ đầu tư cho lĩnh vực đào tạo sư phạm. Nhà nước sẽ tính lại tỷ lệ đầu tư cho sự nghiệp đào tạo con người, tạo nên những điều kiện về vật chất - kỹ thuật tương đối hợp lý so với đơn đặt hàng của Nhà nước đối với giáo dục.

Song, vì quá nghèo nên Nhà nước yêu cầu ngành giáo dục phải nhanh chóng nghiên cứu và thử nghiệm những hình thức xã hội hóa một bộ phận giáo dục nhằm tránh tình trạng quá tải cho ngân sách Nhà nước đang gặp đầy rẫy những khó khăn lúc này" - cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh và mong rằng, những Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú hãy làm tốt hơn nữa công việc dạy dỗ thế hệ trẻ.

"Cũng nhân dịp này, tôi thay mặt Nhà nước giao cho các đồng chí trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ giáo viên trẻ tuổi đủ sức thực thi cải cách giáo dục, luôn luôn đứng ở tuyến đầu đổi mơíi sự nghiệp giáo dục.

Công việc của các đồng chí tuy không "tượng đồng, bia đá" như Bác Hồ kính yêu đã đánh giá, nhưng hết sức trọng đại, hết sức vẻ vang vì nó gắn với lợi ích trăm năm của dân tộc. Chúc các đồng chí luôn giữ vững danh hiệu cao quý mà Nhà nước đã trao tặng" - cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nhắn nhủ.

Bài viết được lược dẫn lại từ bài Phát biểu của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại buổi gặp mặt các Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú ngày 20/11/1988. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.