Cố vấn An ninh Mỹ: Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược sẽ không được gia hạn

Lan Hạ (Theo Sputnik )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 31/7 cho biết, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) còn chưa hoàn thiện. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ không được gia hạn sau khi hết hiệu lực vào tháng 2/2021, song vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Getty

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Getty

Tại Hội nghị Quốc gia thường niên cho sinh viên đảng Bảo thủ ở Thủ đô Washington, ông Bolton phát biểu: "Thỏa thuận hạt nhân START mới, được thông qua vào năm 2010, chưa hoàn thiện ngay từ ban đầu. Hiệp ước này không bao gồm các vũ khí hạt nhân chiến lược tầm ngắn hay hệ thống phóng mới của Nga. START sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021 theo kế hoạch, và dù chưa có quyết định nào được đưa ra, nhiều khả năng nó sẽ không được gia hạn tiếp. Tại sao lại phải tiếp tục một hệ thống chưa hoàn thiện chỉ để thể hiện là mình có một hiệp ước?"

Ông Bolton cũng nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng có một thỏa thuận hạt nhân mới bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Hiệp ước START mới được ký kết năm 2010 và hiện là thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất giữa Nga và Mỹ. Nga đã liên tục nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng đối thoại về tương lai của hiệp ước.

Liên quan tới Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), cùng ngày, ông Bolton xác nhận Washington sẽ chính thức rút khỏi hiệp ước này vào hạn chót là ngày 2/8 tới.

Ông Bolton cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước INF, cho rằng Moskva tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tối tân và hệ thống phóng siêu thanh cũng như hiện đại hóa kho vũ khí. Ông Bolton nhấn mạnh Trung Quốc tiếp tục phát triển vũ khí tầm trung trong khi Mỹ bị Hiệp ước INF "trói tay".

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.