Cố vấn ông Trump: Lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng cho một “thỏa thuận lớn”

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chưa sẵn sang chấp thuận “thỏa thuận lớn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh song phương ở Hà Nội hồi tuần qua.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Yonhap
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Yonhap

Ông Bolton từ chối xem hội nghị thượng đỉnh nói trên là thất bại dù không đạt thỏa thuận về dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Tôi không xem hội nghị thượng đỉnh này là một sự thất bại”, ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CBS. “Tôi xem nó là một thành công được xác định khi Tổng thống bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Trump phát biểu tại họp báo rằng Triều Tiên muốn dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa một phần.

Phía Triều Tiên sau đó bác lại rằng họ đề xuất dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt.

“Vấn đề thực sự là liệu Triều Tiên sẵn sàng chấp nhận cái mà Tổng thống Mỹ gọi là ‘thỏa thuận lớn’ hay không, tức phi hạt nhân hóa hoàn toàn theo định nghĩa mà Tổng thống Mỹ chuyển cho ông Kim Jong-un, và sở hữu tiềm năng tương lai kinh tế rộng mở”, Bolton nói.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Fox News, vị cố vấn này cho biết Trump đã cố gắng thuyết phục Kim Jong-un “chấp thuận thỏa thuận lớn thực sự có thể tạo nên khác biệt cho Triều Tiên”.

Khi điều đó không đạt hiệu quả, Tổng thống Mỹ rời đi.

“Tôi cho rằng ông Trump đã đưa ra một điểm hết sức quan trọng với phía Triều Tiên và các quốc gia khác trên thế giới về việc đàm phán với ông”, Bolton nói. “Ông ấy không thèm khát thỏa thuận, dù với Triều Tiên hay bất kỳ ai, nếu nó trái với lợi ích quốc gia của Mỹ”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.