​Cố vấn pháp lý đảng cầm quyền Myanmar bị bắn chết

Một cố vấn pháp lý cho đảng cầm quyền Myanmar bị bắn chết bên ngoài sân bay sầm uất nhất nước ngày 29-1.

Cố vấn pháp lý đảng cầm quyền Myanmar Ko Ni bị ám sát tại sân bay - Ảnh: Reuters
Cố vấn pháp lý đảng cầm quyền Myanmar Ko Ni bị ám sát tại sân bay - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết cảnh sát đã bắt giữ một tay súng trong vụ bạo lực chính trị hiếm hoi tại thủ đô thương mại Yangon của nước này.

Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn chưa rõ động cơ sát hại cố vấn Ko Ni (65 tuổi) của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Ông Ko Ni là một thành viên nổi bật của cộng đồng thiểu số người Hồi giáo tại Myanmar.

Vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong cộng đồng Phật giáo chiếm đa số tại Myanamar.

Lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi đang phải chịu áp lực về một chiến dịch an ninh mạnh tay hơn trong khu vực phía tây bắc đất nước mà chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống.

Trợ lý San Naing của ông Ko Ni cho biết một tay súng đã bắn vào luật sư Ko Ni tại sân ga chính của sân bay quốc tế Yangon lúc 17g ngày 29-1.

Phương tiện truyền thông đăng tải hình ảnh một người đàn ông mặc áo hồng, quần short và dép nhắm một khẩu súng vào phía sau đầu của ông Ko Ni khi ông đang bế một đứa bé.

Một thành viên trong gia đình cho biết luật sư Ko Ni đang giữ cháu trai vào thời điểm ông bị bắn chết. "Cha tôi nói chuyện với cháu trai của ông. Sau đó tôi nghe một tiếng súng. Ban đầu tôi nghĩ là lốp xe nổ. Sau đó tôi thấy cha tôi nằm trên mặt đất" - con gái luật sư là bà Yin Nwe Khine nhớ lại.

Phát ngôn viên tổng thống Htin Kyaw là Zaw Htay cho biết người tài xế taxi cố ngăn cản tay súng cũng bị bắn chết.

"Chúng tôi đã bắt giữ và đang thẩm vấn tay súng để tìm hiểu lý do vì sao y lại giết chết ông ấy và kẻ đứng sau hoặc kẻ chi tiền để y làm điều này" - ông Htay nói với hãng Reuters.

Trong khi đó một quan chức cảnh sát nói với hãng Reuters rằng nghi can là một công dân Myanmar 53 tuổi đến từ thành phố Mandalay.

Luật sư Ko Ni là một chuyên gia về luật hiến pháp. Ông từng lên án vai trò mạnh mẽ của quân đội trong chính phủ Myanmar bất chấp việc chuyển giao quyền lực lại cho chính quyền dân sự của bà Suu Kyi hồi tháng 4 năm ngoái.

"Cha tôi thường xuyên bị đe dọa và chúng tôi đã được cảnh báo phải cẩn thận nhưng cha tôi không chấp nhận việc đó một cách dễ dàng. Ông luôn làm điều mà ông cho là đúng" - bà Yin New Khine nói thêm.

Theo TTO

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.