Còi báo động bất ngờ vang lên tại thủ đô Bình Nhưỡng

Tiếng còi báo động đã vang lên khắp thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy nhanh chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới thứ ba.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Báo Express của Anh đưa tin, phóng viên người Mỹ Will Roipley của kênh CNN hiện có mặt tại Triều Tiên cho biết đã nghe thấy tiếng còi báo động “khá khác thường” ở Bình Nhưỡng ngày 11/11. 

Được biết, tiếng còi trên chỉ là một thử nghiệm song đã gây lo ngại đối với một số người trên mạng xã hội. Một cư dân mạng đã miêu tả âm thanh này “thật đáng sợ”, trong khi một người khác lại gọi đây là dấu hiệu của sự “bình yên trước cơn bão”. 

Ít ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng “ba tàu sân bay lớn nhất thế giới đã vào vị trí thích hợp” để đối phó với Bình Nhưỡng.

Phía Triều Tiên cũng phản ứng gay gắt trước tuyên bố này đồng thời cho rằng ông Trump đang “cầu xin chiến tranh chiến hạt nhân” và “phá hoại hòa bình thế giới”. 

Trước đó, Tổng thống Trump đã cấm tất cả các hãng hàng không của nước này bay trên vùng Biển Nhật Bản gần không phận Triều Tiên sau khi xảy ra vụ một quả tên lửa của Bình Nhưỡng suýt bắn trúng một máy bay chở khách của Pháp hồi tháng 7.

Phần lớn không phận của Triều Tiên, được biết đến là Vùng Thông tin bay Bình Nhưỡng, đã bị giới hạn đối với các hãng hàng không Mỹ, song vùng cấm bay thì hiện nay mới được mở rộng. 

Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo: “Do tình hình nguy hiểm gây ra bởi các hoạt động và tiềm lực quân sự của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa không báo trước và hệ thống vũ khí phòng thủ, tất cả hoạt động bay trong Vùng Thông tin bay Bình Nhưỡng đều bị cấm”.  

Động thái này của Mỹ nhằm mở rộng vùng cấm bay phía trên Triều Tiên, theo sau tuyên bố tương tự của Đức và Pháp.

Theo Tin Tức

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.