Coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế

(Baonghean.vn) - Chiều 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6/2016 của Chính phủ. 

Tham dự phiên họp, về phía đầu cầu Nghệ An có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An.

Mở đầu phiên họp chiều nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải đáp các ý kiến, tập trung vào các vấn đề: cấp phép xây dựng; thẩm định thiết kế các công trình xây dựng; phát triển nhà ở xã hội.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho gần 9000 học sinh tham gia đảm bảo công bằng, chất lượng, hiện có 99,8% thí sinh tham gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết năm 2016 là năm khó khăn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, vì vậy cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, phát huy các điều kiện thuận lợi, mở rộng sản xuất, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển; tập trung quyết liệt cho việc cải thiện cách thức tổ chức sản xuất, tiếp cận các thị trường tiềm năng; rà soát và điều chỉnh các điều kiện đăng ký kinh doanh; tháo gỡ khó khăn và giải quyết dứt điểm để các dự án đầu tư hoạt động hiệu quả.

Học sinh Nghệ An làm bài thi môn Toán tại kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Học sinh Nghệ An làm bài thi môn Toán tại kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Về lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu ý kiến về các nội dung cơ bản: ứng kinh phí trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đầu tư xây dựng các bệnh viện địa phương; quy định giá dịch vụ y tế; phấn đấu có 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện đấu thầu tập trung các dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải đáp các ý kiến, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng ý thức văn hóa cho người dân là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, cụ thể là tập trung thực hiện Nghị quyết 33 về Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; vấn đề bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống; phát triển phong trào thể thao quần chúng;...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, vừa qua đã phát hiện và bắt giữ các vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng, chứng tỏ lượng tiền trong dân còn rất lớn, cần có biện pháp huy động nguồn tiền này; xem xét các quy định mức xử phạt trong các vụ án trộm cắp, các loại tội phạm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê; cần chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn giao thông, về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Diễn tập phòng chống cháy rừng tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Baonghean.vn
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại huyện Quỳ Hợp.

Tiếp theo, đại diện Bộ Quốc phòng trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Trong đó đẩy mạnh đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm hoạt động trên biển, ở các vùng biên giới.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thông tin về thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương; vấn đề chuyển đổi và xây dựng các hợp tác xã kiểu mới; phát triển chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính; xuất khẩu nông sản. Phiên họp cũng được nghe giải đáp của đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính. 

Tiếp đó, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó chú trọng các vấn đề: nâng cao chất lượng cạnh tranh của nền kinh tế phù hợp với điều kiện từng ngành, từng địa phương; thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ quan, đơn vị; đấu thầu thuốc và đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế; chăm lo đời sống cho công nhân ở các khu công nghiệp; đề xuất các giải pháp phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh khai thác dầu thô; tập trung xuất khẩu, đẩy mạnh bán lẻ hàng hóa, kiểm soát giá cả; ưu tiên xây dựng các công trình cấp bách chống hạn, mặn; giải ngân các dự án ODA; tăng cường phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo;...

,
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ kỷ luật kỷ cương phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhiệm vụ của chính phủ và các địa phương là tạo tiền đề cho người dân và doanh nghiệp phát triển; lãnh đạo chỉ đạo phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện cơ chế điều hành minh bạch, tiến tới xóa bỏ cơ chế xin cho; đẩy mạnh xã hội hóa, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế; quyết tâm cải cách hành chính, giữ vững đà tăng trưởng và đặc biệt quan tâm vấn đề an sinh xã hội. Chính phủ sẽ hành động quyết liệt phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế với các giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám làm dám chịu trách nhiệm./.

Hoài Thu

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...